Bình yên ở khu phố lao động biển

21/11/2016, 08:54

BT- Khu phố 7, phường Bình Tân, thị xã La Gi nằm về phía ven biển, phần nhiều người dân sinh sống bằng nghề lao động biển, buôn bán tạp hóa xen lẫn trong khu dân cư. Những năm trước đây tình hình an ninh trật tự còn khá phức tạp, Ban điều hành khu phố đã triển khai nhiều giải pháp tích cực từng bước lập lại trật tự.

                
Khu phố 7, phường Bình Tân treo cờ Tổ quốc    trong ngày lễ.

  Thông qua “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, khu phố phát động thi đua làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện tố giác những đối tượng có dấu hiệu nghi ngờ, ngăn chặn tội phạm. Qua đó, người dân đã mạnh dạn cung cấp hơn 20 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp ban điều hành, tổ hòa giải khu phố giải quyết thành 10 vụ mâu thuẫn trên địa bàn… Khu phố cùng Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể  phát động quần chúng thực hiện “6 không”, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Đó là người dân không hoạt động phạm pháp hình sự; không trồng, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy; không sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tràng trữ, đốt các loại pháo nổ; không chế tạo vũ khí thô sơ như: kiếm, lê, mã tấu, vật liệu nổ; không vi phạm trật tự an toàn giao thông; không hoạt động tệ nạn xã hội: đánh bài ăn tiền, cá độ, ghi đề, mại dâm...

 Cùng với đó, Ban bảo vệ dân phố (tổ bảo vệ dân phố, tổ nhân dân tự quản) thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự, kiểm tra nhân hộ khẩu, rà soát các đối tượng có biểu hiện gây rối, sử dụng ma túy trong khu dân cư… Qua đó, khu phố phối hợp cảnh sát khu vực (Công an phường) gọi hỏi răn đe, giáo dục hơn 50 lượt đối tượng; đưa ra kiểm điểm trước dân một số thanh thiếu niên hư hỏng; làm tốt công tác quản lý giáo dục 6 đối tượng khác được đặc xá, tha tù, trường giáo dưỡng trở về địa phương… Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn xã hội địa bàn khu phố đã có những chuyển biến rõ rệt, bình yên khu phố biển dần dần trở lại…

Trước đó, 420 hộ toàn khu phố cũng đã ký cam kết thực hiện mục tiêu “3 giảm”, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư; 650 lượt hộ dân được phổ biến, thực hiện nghiêm Nghị quyết 32 của Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn khu phố. Nhiều hộ sinh sống dọc theo tuyến đường Võ Thị Sáu chạy qua giữa lòng khu phố trước đây thường lấn chiếm lòng lề đường buôn bán, nay tự nguyện tháo dỡ hàng quán, trả lại hè thông lề thoáng. Bà con cũng giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả nước thải bừa bãi ra đường… Nhân dân khu phố 7 cũng đã hoàn thành xuất sắc đóng góp các quỹ: an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão, đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo. Ban điều hành cùng bà con còn làm tốt công tác từ thiện, vận động nhà hảo tâm ủng hộ 1.600 kg gạo cho nhiều lượt hộ nghèo trong khu phố, giúp trẻ em khó khăn đến trường. Cán bộ, nhân dân khu phố 7, phường Bình Tân được hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tặng nhiều giấy khen về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.                                                     

Thụy Khanh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình yên ở khu phố lao động biển