300 triệu trẻ em sống trong vùng không khí ô nhiễm nặng

31/10/2016, 13:38

UNICEF ngày 31/10 cho biết, khoảng 300 triệu trẻ em trên khắp thế giới hiện đang phải “hít thở” không khí nhiễm độc.

Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), có đến 600 ngàn trẻ em dưới 5 tuổi thiệt mạng mỗi năm vì những nguyên nhân liên quan đến ô nhiễm không khí.

                
      
         Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực bị ô nhiễm không khí nặng nề    (Ảnh Flickr).

“Dựa trên hình ảnh vệ tinh, phân tích ban đầu cho thấy, trên khắp thế giới, khoảng 300 triệu trẻ em đang phải sống trong những khu vực bị ô nhiễm không khí nặng nề”- Báo cáo của UNICEF nêu rõ.

Lời nói đầu của bản báo cáo của UNICEF do Giám đốc điều hành Quỹ này, ông Anthony Lake viết, kêu gọi tất cả các nước trên thế giới, cả những nước phát triển và đang phát triển cần quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn nữa. Đồng thời kêu gọi các nước cần loại bỏ các yếu tố gây nên mức độ ô nhiễm đang ngày càng lan rộng.

Ông Anthony Lake nêu chủ trương thực hiện các giải pháp như quy hoạch đô thị, phát triển năng lượng bền vững và cải thiện hệ thống giao thông.

Bích Đào/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
300 triệu trẻ em sống trong vùng không khí ô nhiễm nặng