Ai Cập tưởng niệm 1 năm xảy ra tai nạn máy bay Nga làm 224 người chết

31/10/2016, 10:59

Ngày 31/10/2016 đánh dấu tròn 1 năm xảy ra vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia làm 224 người thiệt mạng.

AFP đưa tin, ngày 30/10, các hoạt động tưởng niệm 1 năm ngày xảy ra vụ tai nạn máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet) làm 224 người thiệt mạng đã diễn ra ở Ai Cập.

                
      
         Các hoạt động tưởng niệm 1 năm ngày xảy ra vụ tai nạn máy bay Airbus    A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet) đã và đang diễn    ra ở Ai Cập. (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập và Đại sứ Nga là một trong số những người tham dự lễ tưởng niệm được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Sharm el-Sheikh nằm trên bờ Biển Đỏ của Ai Cập – nơi chiếc máy bay cất cánh trước khi gặp nạn sau đó 24 phút vào hôm 31/10/2015.

Tại lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Sherif Fathy một lần nữa gửi lời chia buồn của Chính phủ tới gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Ai Cập cho biết, “nỗi buồn vẫn hiện hữu và sẽ không bao giờ có thể bị xóa nhòa”.

Theo kế hoạch, sáng 31/10 (theo giờ địa phương), đông đảo người dân cũng sẽ tập trung tại một nhà thờ Chính thống giáo ở thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tai nạn.

Chiếc máy bay chở khách Airbus A321 của Metrojet, khởi hành từ thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập, đến St Petersburg, Nga, gặp nạn ngày 31/10 chỉ khoảng 24 phút sau khi cất cánh. Toàn bộ 224 người trên khoang, chủ yếu là người Nga, thiệt mạng, khiến đây trở thành thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không Nga.

Một nhóm thánh chiến ở Ai Cập có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó nhận trách nhiệm về vụ việc. Nhóm này cho biết đã đánh bom chiếc máy bay bằng cách giấu chất nổ trong can đựng đồ uống.

Ngày 17/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các nhà điều tra Nga đã tìm thấy chứng cứ cho thấy có một quả bom trên máy bay và cam kết sẽ trừng phạt những kẻ có trách nhiệm trong vụ việc này.

Đến tháng 2/2016, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi lần đầu tiên thừa nhận vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia do “khủng bố” gây ra. Mặc dù vậy, cho đến nay Chính phủ Ai Cập vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về nguyên nhân của vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn của chiếc Airbus A321, phía Nga hủy tất cả các chuyến bay đến Ai Cập trong khi Anh cũng hủy tất cả các chuyến bay đến thành phố du lịch Sharm el-Sheikh. Động thái này gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch của Ai Cập trong bối cảnh kinh tế nước này đang “ngập” trong những khó khăn chồng chất.

Trong phát biểu hôm qua (30/10), Đại sứ Nga tại Ai Cập Kirpichenko bày tỏ tin tưởng những chuyến bay từ Nga đến Ai Cập sẽ sớm được nối lại: “Chúng tôi chắc chắn rằng các chuyến bay chở khách du lịch Nga sẽ sớm trở lại Ai Cập. Chúng tôi vẫn đang làm việc bất kể ngày đêm để hiện thực hóa điều này”.

Hùng Cường/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ai Cập tưởng niệm 1 năm xảy ra tai nạn máy bay Nga làm 224 người chết