Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt chống Triều Tiên

26/10/2016, 11:13

BTO - Một cựu quan chức Mỹ cho biết, Washington lên kế hoạch mở rộng lệnh trừng phạt chống Triều Tiên đề cập đến vi phạm nhân quyền của nước này.Scott Busby – Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, nói tại Hội nghị chuyên đề ở Washington hôm qua (25/10) rằng, Mỹ lên kế hoạch nhận diện các quan chức Triều Tiên chịu trách nhiệm cho việc lạm dụng nhân quyền và sẽ thêm  (họ) vào danh sách, sẽ  đưa ra vào tháng 12.

         

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt, bao gồm đóng băng tài sản, lãnh đạo Triều TiênKim Jong Un và các quan chức khác vào hồi tháng 7, viện dẫn họ liên quan trong việc vi phạm nhân quyền. Busby đã tham gia vào quá trình ra quyết định này. Ông cũng cho biết, Mỹ lên kế hoạch trừng phạt các công ty  lợi dụng các lao động Triều Tiên.

Giới chức Mỹ được cho là đang nhắm các công ty Trung Quốc và Nga sử dụng lao độngnước ngoài,

Washington sẽ cử các quan chức đến Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc để thảo luận làm thế nào đối phó với Triều Tiên và vấn đề nhân quyền.  Thứ trưởng ngoại giao Mỹ và Đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Triều Tiên Joseph Yun sẽ bắt đầu chuyến đi 3 quốc gia vào hôm nay.

Lê Ninh (theo NK English)


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt chống Triều Tiên