Chủ tịch nước dự lễ khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cuba

18/11/2016, 10:30

Chủ tịch nước tin tưởng, với quyết tâm và nỗ lực của hai bên, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư... giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố.

Ngày 17/11 (theo giờ địa phương), tại thủ đô La Habana, Cuba, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cuba do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại Sứ quán Việt Nam tại Cuba và Phòng Thương mại Cuba tổ chức.

                
      
         Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp    Việt Nam - Cuba.

Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển tích cực.

Nổi bật là quan hệ chính trị ngày càng được củng cố và tăng cường, cơ chế hợp tác song phương hoạt động thường xuyên và ngày càng hiệu quả. Kim ngạch thương mại hai chiều từ năm 2012 đạt trung bình trên 200 triệu USD, năm 2015 đạt 218 triệu USD.

Các dự án Việt Nam hợp tác, hỗ trợ Cuba như: sản xuất lúa gạo quy mô gia đình, sản xuất ngô, đậu tương và nuôi trồng thủy sản đang triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, một số doanh nghiệp Việt Nam đang thúc đẩy các dự án đầu tư về xây dựng hạ tầng du lịch, sản xuất vật liệu xây dựng, bột giặt, dầu khí, viễn thông tại Cuba...

Chủ tịch nước cho biết, ngay sau chuyến thăm này, Ủy ban liên Chính phủ hai nước về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật sẽ tiến hành Kỳ họp thường niên lần thứ 34 tại La Habana để rà soát việc thực hiện kết quả Kỳ họp lần thứ 33 diễn ra năm ngoái tại Hà Nội, từ đó xác định mục tiêu và các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực trong thời gian tới. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết: “Trong bối cảnh đó, đồng chí Chủ tịch Raul Castro và tôi dịp này đã thống nhất khẳng định quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, phấn đấu từng bước đưa mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư song phương lên ngang tầm mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. 

Chúng tôi nhất trí duy trì thường xuyên, linh hoạt và tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; hoàn thiện hành lang pháp lý song phương, trong đó tích cực đàm phán, sớm ký kết Hiệp định Thương mại mới, thay cho Hiệp định ký năm 1996, bảo đảm phù hợp với tình hình mới và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế họp tác của cả hai nước”.

Chủ tịch nước khẳng định, hai bên cũng thống nhất tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường, triển khai các hợp đồng, dự án hợp tác, nhất là sớm hiện thực hóa các dự án đầu tư của Việt Nam tại Đặc khu kinh tế Marien; đồng thời ủng hộ doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, du lịch, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, năng lượng, sản phẩm dược sinh học thế hệ mới, tài chính - ngân hàng, cũng như trên các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh và có thể bổ trợ cho nhau.

                
      
         Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn kỳ vọng và mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam, Cuba tiếp tục phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo, nhạy bén nắm bắt thời cơ, vận hội mới nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư to lớn giữa hai nước; đồng thời, hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận, thâm nhập vào thị trường hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin - Caribe...

Tích cực góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Cuba ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, làm phong phú hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, vốn đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc chúng ta”.

Chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc rằng, với quyết tâm và sự nỗ lực của hai bên, mối quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư... giữa hai nước nhất định sẽ ngày càng được củng cố và tăng cường, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Chủ tịch nước cũng chúc các doanh nghiệp Cuba và Việt Nam tiếp tục phát triển manh mẽ, hợp tác với nhau ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và gặt hái nhiều thành công.

Việt Cường/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch nước dự lễ khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cuba