Số người chết trong vụ lật tàu ở Ấn Độ tăng lên 120

21/11/2016, 10:50

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để giải cứu những hành khách bị mắc kẹt trong vụ lật tàu ở Ấn Độ bằng mọi biện pháp.

Theo số liệu mới cập nhật, số thương vong trong vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng xảy ra ở miền trung Ấn Độ tiếp tục tăng, trong đó có hơn 120 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Còn rất nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong các toa tàu hư hại.

                
      
         Hiện trường vụ lật tàu ở miền trung Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để giải cứu những hành khách bị mắc kẹt bằng mọi biện pháp.

Sáng 21/11, lực lượng phản ứng nhanh với thảm họa quốc gia Ấn Độ cũng đã được điều động tới hiện trường trợ giúp công tác cứu nạn. Thủ hiến bang Uttar Pradesh và Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ đã có mặt để chỉ đạo các hoạt động cứu nạn.

Trước đó, ngành đường sắt Ấn Độ thông báo sẽ bồi thường 7.500 USD cho các gia đình nạn nhân thiệt mạng và 900 USD/người đối với những trường hợp bị thương.

Vào khoảng 3h sáng 20/11, đoàn tàu tốc hành 14 toa đang trong hành trình từ thành phố Patnar đến Indore thì bị trật khỏi đường ray. Khi đó trên tàu có khoảng 500 hành khách, phần lớn trong số đó đang ngủ.

Nguyên nhân của vụ lật tàu chưa được làm rõ, song nguồn tin ban đầu cho biết vụ tai nạn có thể bắt nguồn từ một vết đứt gãy trên đường ray. Đây được cho là một trong những vụ tai nạn đường sắt thảm khốc nhất ở Ấn Độ kể từ 2005 tới nay.

Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỷ lệ tai nạn đường sắt cao nhất thế giới do có hệ thống đường sắt cũ kỹ, lạc hậu. Theo ước tính, mỗi năm nước này có khoảng 15.000 người thiệt mạng vì tai nạn đường sắt.

Mai Liên/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số người chết trong vụ lật tàu ở Ấn Độ tăng lên 120