Khu vực bãi biển Cam Bình, tiềm ẩn nguy cơ giông sét |
Trong khi đó, suốt chiều dài hơn 10 km quốc lộ 55 qua điạ bàn Sơn Mỹ mới chỉ có hai cột thu lôi của đơn vị kinh tế đặt tại khu vực Bưu điện Văn hóa xã, tháp thu phát sóng Vietel phía sau nhà ở một hộ dân thôn 2. Bán kính dẫn sét của các cột thu lôi này không lớn, mỗi khi ảnh hưởng sét lớn, khá nhiều hộ dân ở xung quanh khu vực này vẫn bị hư hỏng đồ dùng điện tử… Ở hai thôn Cam Bình, Mũi Đá xã Tân Phước cũng vậy, mới có hai cột thu lôi của đơn vị Viettel đặt ở khu vực thuê đất trên đoạn đường dài 4 km từ quốc lộ 55 ra Khu du lịch cộng đồng bãi biển Cam Bình. Cả xã Sơn Mỹ cùng địa phương lân cận này với tổng dân số gần 15.000 người, địa bàn dân sinh rộng rãi, nằm trong vùng ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới hải dương, có lượng mưa hàng năm lớn, đi kèm không ít giông sét, là mối lo nguy hại hàng chục năm nay đối với nhân dân sinh sống trong vùng. Ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ bức xúc cho biết: “Trong các buổi đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện về tiếp xúc cử tri tại địa phương, lãnh đạo các ban ngành của xã, đông đảo nhân dân kiến nghị UBND tỉnh, huyện quan tâm, đầu tư kinh phí xây dựng các trụ thu lôi ở các khoảng cách phù hợp khu vực dân sinh trong xã. Chính quyền xã cũng đã có văn bản đề nghị lên trên về việc này. Kinh phí cho các cột thu lôi không lớn nhưng có tác dụng thiết thực đối với hàng ngàn người dân đang sinh sống; nhưng hàng chục năm nay vẫn chưa được lắp đặt cho bà con để bớt nỗi lo vào mùa mưa bão!”. Thiết nghĩ, qua nhiều vụ việc ảnh hưởng từ giông sét xảy ra ở Sơn Mỹ, khu vực giáp ranh Tân Phước, lãnh đạo UBND huyện Hàm Tân, thị xã La Gi, phòng tài nguyên & môi trường cần xúc tiến xây dựng những cột thu lôi trong khu vực dân sinh, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Thụy Khanh