Tánh Linh: Tăng cường trấn áp các loại tội phạm

23/08/2016, 08:45

BT- Vài năm trở lại đây Tánh Linh khá “mạnh tay” xử lý các loại tội phạm. Ngoài tăng cường tuyên truyền, cử cán bộ về cơ sở… các ngành chức năng ở Tánh Linh liên tiếp triệt phá các điểm cờ bạc, nhất là xóc đĩa, bầu cua, số đề… nên trên địa bàn huyện giảm hẳn các vụ vi phạm pháp luật…

                
Một góc thị trấn Lạc Tánh. Ảnh: N.Lân

Theo Viện Kiểm sát nhân dân Tánh Linh, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay giảm 7 vụ so cùng kỳ năm ngoái (khởi tố mới 29 vụ). Diễn biến cụ thể trên từng lĩnh vực như sau: Không xảy ra trường hợp tội phạm về an ninh. Tội phạm về ma túy xảy ra 1 vụ (bằng so cùng kỳ năm trước), khoảng 19 giờ 15 phút ngày 23/3/2016 tại khu vực nghĩa trang thôn 4, Đồng Kho, Tánh Linh, Công an huyện Tánh Linh bắt quả tang Nguyễn Chí Tâm (SN 1989), trú tại thôn 2, Đồng Kho đang bán trái phép chất ma túy (ma túy đá) cho Võ Xuân Huy (SN 1993), trú tại thôn 5, Huy Khiêm. Thu giữ 52 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng, hiện vụ án đã truy tố chuyển tòa án xét xử.

 Không xảy ra tội phạm về tham nhũng, chức vụ. Tội phạm về xâm phạm sở hữu, trật tự quản lý kinh tế xảy ra 14 vụ, giảm 3 vụ so cùng kỳ năm ngoái. Từng loại tội phạm có tính chất phức tạp hơn, các loại tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra nhiều. Đơn cử một số vụ nổi cộm như khoảng 19 giờ ngày 8/1/2016, Bạch Hữu Phúc (SN 1988), Nguyễn Văn Trung (SN 1991) cùng trú tại Kp 2, TT. Tân Minh, Hàm Tân, đến xin ngủ nhờ tại nhà bà Trương Thị Bả (SN 1945), trú tại TT. Lạc Tánh, Tánh Linh. Tại đây, Phúc lén lút lấy trộm 15 triệu đồng của gia đình bà Bả. Hiện vụ án được xét xử. Lê Ngọc Tuấn (SN 1961), trú tại thôn 6, Huy Khiêm, Tánh Linh đã có hành vi sử dụng giấy tờ của Lê Thành Trung (SN 1959), trú tại tỉnh Quảng Nam (Trung là con bác ruột của Tuấn) để làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng chính phủ về “Chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệtổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc”. Sau khi làm hồ sơ được Bộ chỉ huyquân sự tỉnh Bình Thuận xem xét và chi trả số tiền trợ cấp 1 lần là 4.500.000 đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng tội phạm về trật tự an toàn xã hội xảy ra 14 vụ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, nổi cộm nhất là giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm trẻ em. Đơn cử một số vụ nổi cộm như sau: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24/12/2015 tại chòi bảo vệ tổ 3, lô cao su 24, Nông trường cao su Gia Huynh thuộc Công ty Minh Thuận Phát tọa lạc tại thôn 3, Gia Huynh. Võ Công Lưu (SN 1965) trú tại thôn 1, Gia Huynh bị một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) dùng hung khí chém vào bàn chân trái gây thương tích, vết thương dài khoảng 10cm, đứt lìa xương cổ chân và gân cơ. Sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án đang tiến hành điều tra.

 Ngày 18/2/2016, Trần Văn Vũ (SN 1995), trú tại ấp 1, Thanh Hòa, Bù Đốp, Bình Phước đã có hành vi quan hệ tình dục 2 lần với em T.T.M.H, sinh ngày 23/8/2003, trú Tân Phúc, Hàm Tân tại căn nhà hoang ở thôn 1, Suối Kiết. Sau đó, Vũ mua thuốc tránh thai cho H uống và chở về Hàm Tân. Đến ngày 19/2/2016, gia đình T.T.M.H phát hiện và làm đơn tố cáo Trần Văn Vũ. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Trần Văn Vũ về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Vào tối 12/5/2016, tại quá nhậu Hải Vương thuộc thôn Phú Thuận, Đức Thuận, Tánh Linh, Nguyễn Văn Hòa (SN 1989), trú tại thôn 2, Đức Bình đã có hành vi dùng dao chém Tăng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991), trú tại Kp Lạc Hóa 1, TT. Lạc Tánh. Sau khi bị chém, Tùng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tánh Linh rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận và Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, đến 13 giờ 45 phút ngày 13/5/2016 thì tử vong. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiến hành điều tra theo thẩm quyền…

TrẦn Thi


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh: Tăng cường trấn áp các loại tội phạm