Mỹ đập tan mạng lưới làm giả USD lớn nhất từ trước đến nay

18/11/2016, 14:18

 Cơ quan mật vụ Mỹ vừa phát hiện một mạng lưới làm tiền giả tại Peru và thu giữ 30 triệu USD tiền giả- số tiền giả kỷ lục mà họ từng thu giữ.

Số tiền giả nói trên bị phát hiện trong một chiến dịch truy quét của hơn 1.500 cảnh sát Peru và các điệp viên Cơ quan mật vụ Mỹ hôm 16/11 vừa qua. Ngoài 30 triệu USD tiền giả, cơ quan chức năng 2 nước cũng thu giữ khoảng 50.000 Euro giả và bắt 48 người có liên quan.

                
      
      Ảnh minh họa: AP

Peru bị coi là “nhà máy” sản xuất và phân phối tiền đôla Mỹ giả lớn nhất thế giới. Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết, đến nay nước này đã đóng cửa 6 “nhà máy” sản xuất tiền giả, thu giữ 8 máy in tiền lớn và hơn 1.600 phôi âm bản để in tiền.

Cơ quan mật vụ Mỹ thường được biết tới với tư cách là tổ chức bảo vệ cho Tổng thống Mỹ và các yếu nhân nước ngoài thăm Mỹ song nguồn gốc việc thành lập cơ quan này là để chống lại nạn làm giả tiền Mỹ.

Diệu Hương/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ đập tan mạng lưới làm giả USD lớn nhất từ trước đến nay