Bị đâm trọng thương vì không chịu mở cửa

19/11/2016, 09:16

BTO - Mới đây, Hồ Tứ Linh (SN 1998) trú tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc đi chơi về khuya nên ghé vào kho hàng ở thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc để ngủ nhưng cửa kho khóa bên trong.

Lúc này Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1990) trú tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc đang ngủ trong kho nghe tiếng của Linh gọi cửa nhưng Hiếu không mở cửa và lấy lý do là không tìm thấy chìa khóa. Sáng hôm sau, Linh cho rằng Hiếu cố tình không mở cửa cho mình nên chửi Hiếu, tức giận Hiếu tát vào mặt Linh. Được mọi người can ngăn giải hòa nên Linh, Hiếu và một số người khác đi uống cà phê. Nhưng Hồ Tú Linh quyết trả thù Hiếu vì đã tát mình nên vào kho lấy 1con dao giấu trong người. Trong lúc cả nhóm đang uống cà phê, Linh tiếp cận rồi dùng dao đâm Hiếu 1 nhát vào ngực, 1 nhát vào thắt lưng và 1 nhát vào cánh tay gây thương tích 23%.

Sau khi gây án Hồ Tứ Linh đến Công an thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc đầu thú.

Phan Liên


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị đâm trọng thương vì không chịu mở cửa