Vé số điện toán đang “sốt”

09/11/2016, 09:20

BTO - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có đại lý lắp đặt thiết bị đầu cuối của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott). Tuy nhiên, gần đây loại hình xổ số mới mẻ này đang thu hút đông đảo người dân dù chỉ xuất hiện dưới hình thức vé in sẵn, bởi giải thưởng được cộng dồn sau mỗi đợt xổ số.

Sau hơn 3 tháng vé số điện toán được phát hành tại Việt Nam đã có hơn 1.000 điểm bán vé số kiểu Mỹ mọc lên ở TP. Hồ Chí Minh. Và thông tin có người trúng 92 tỷ đồng – giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay, tại Việt Nam càng làm cơn “sốt” vé số điện toán lan nhanh đến các tỉnh, thành. Bình Thuận cũng không ngoại lệ khi gần đây, nhiều người tìm mua loại vé số này để tìm vận may. Ngoài xấp vé số truyền thống, những người bán vé số dạo còn bán kèm thêm 1 xấp vé số điện toán với giá 11.000 - 12.000 đồng/vé. Thấy trên tờ vé số loại này đề giá 10.000 đồng, chúng tôi thắc mắc, thì được bà Nga (bán vé số dạo) giải thích: “Nếu mua trực tiếp tại đại lý thì đúng giá 10.000 đồng/vé, nhưng ở Bình Thuận hiện nay chưa có đại lý. Những vé số này là do các đại lý vé số truyền thống mua từ đại lý vé số điện toán ở TP. Hồ Chí Minh về bán lại. Vì thế, giá vé mới tăng lên 12.000 đồng”. Theo những người bán vé số dạo thì những ngày gần đây, dân đang chuộng vé số điện toán vì mới mẻ và giải thưởng khá cao. Cách đây hơn 1 tuần, thông tin lại có người trúng gần 65 tỷ đồng ở tỉnh Trà Vinh lại càng làm nhiều người thêm xôn xao. Đối với loại hình vé số điện toán, người mua có thể chọn những con số mình thích nếu mua trực tiếp tại đại lý. Tuy nhiên, hiện nay vé số điện toán được bán ở các tỉnh là 12 con số được chọn sẵn, nhưng vẫn rất hấp dẫn người chơi. Nhiều người nghĩ rằng, số chọn người chứ người đâu chọn được số nên việc có mua được số theo ý mình hay không cũng chẳng quan trọng.

         

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng nửa tháng nay, không chỉ nhiều đại lý vé số truyền thống ở TP. Phan Thiết mà ở các huyện, thị xã trong tỉnh đã mua vé số điện toán từ đại lý ở TP. HCM về bán lại cho những người bán vé số dạo. Việc luân chuyển vé ở 2 khâu này đều theo hình thức mua đứt bán đoạn để hưởng tiền chênh lệch chứ không phải hưởng phần trăm hoa hồng và được hồi lại vé nếu không bán hết (trước giờ xổ theo quy định) như loại hình vé số truyền thống. Do đó, bên cạnh việc hưởng tiền chênh lệch cao, những người bán vé số điện toán dạo cũng như những đầu mối cung cấp vé trực tiếp cho họ cũng phải đối mặt với nguy cơ “ôm vé” nếu bán không hết. Một tuần vé số điện toán chỉ xổ 3 ngày: tư, sáu và chủ nhật, do đó nhiều người rất tự tin với hình thức kinh doanh mới mẻ này vì thời gian không quá gấp rút. Chủ một đại lý vé số ở Phan Thiết cho biết: “Loại hình xổ số điện toán hiện nay đang rất mới lạ và có giá trị giải thưởng lớn nên thu hút nhiều người mua. 1 tuần qua, bình quân mỗi ngày đại lý mua hơn 2.000 vé số điện toán in sẵn từ TP. Hồ Chí Minh về bán lại cho những người đi bán dạo”.

Theo nhiều đầu mối cung cấp vé số điện toán in sẵn trên địa bàn tỉnh, hiện tại, họ đã hoàn tất thủ tục đăng ký làm đại lý cấp 2 cho Vietlott và sẽ được phía công ty này lắp đặt thiết bị trong thời gian tới. Sau khi được lắp đặt máy để bán vé trực tiếp, họ vẫn tiếp tục duy trì hình thức bán vé cho những người đi bán dạo. Vì hình thức này không vi phạm quy định của công ty, quy định của pháp luật, sẽ là kênh có tiềm năng lớn để tăng doanh số.

Minh Vân


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vé số điện toán đang “sốt”