Chuẩn bị ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận 2016

17/11/2016, 09:05

BT- Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2016 với chủ đề “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Bình Thuận trong thời kỳ hội nhập quốc tế” sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/12 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết.

Với yêu cầu ngày hội phải mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng của các  vùng miền trong tỉnh, thể hiện tính sáng tạo, phong phú, độc đáo, thành phố Phan Thiết sẽ giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa và lễ hội Nghinh Ông của dân tộc Hoa; huyện Bắc Bình giới thiệu đặc trưng văn hóa và lễ hội Rijà Cành của dân tộc Chăm; Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh giới thiệu những nét văn hóa của dân tộc K’ho; Tuy Phong và Hàm Thuận Nam giới thiệu văn hóa của dân tộc Raglai và Rai; Hàm Tân và Đức Linh giới thiệu văn hóa dân tộc Kinh; huyện Phú Quý và thị xã La Gi giới thiệu văn hóa vùng biển của dân tộc Kinh. Ngoài ra có các hoạt động văn hóa, thể thao để các nhà quản lý văn hóa, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới. Gắn liền với các hoạt động văn hóa, thể thao như chương trình ca múa nhạc dân gian, gồm các làn điệu dân ca, dân vũ, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ tiêu biểu, đậm đà bản sắc dân tộc do nghệ nhân, diễn viên không chuyên thể hiện. Các làn điệu dân ca, dân vũ phải bảo đảm tính nguyên gốc, có thể đặt lời mới nhưng nội dung phải phù hợp với giai điệu, phần nhạc đệm cho chương trình ưu tiên sử dụng các nhạc cụ dân tộc...

ĐÌNH HÒA


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuẩn bị ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận 2016