Tuy Phong: Dự kiến không sản xuất vụ hè thu 2016

24/02/2016, 08:19

BT- Ông Huỳnh Văn Điển - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết, sau khi kết thúc vụ đông xuân 2015 - 2016, do lượng nước trong các hồ thủy lợi ở mức thấp, không đảm bảo để sản xuất vụ hè thu 2016. Vì vậy, huyện dự kiến sẽ không tổ chức sản xuất vụ hè thu, chỉ để sử dụng nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc. Mặt khác, nếu trong tháng 4 âm lịch (tháng 5, 6/2016) có mưa và lượng nước hồ Phan Dũng và hồ Lòng Sông đạt khoảng 20 triệu m3, huyện sẽ tổ chức sản xuất vụ mùa 2016.

Được biết, tổng diện tích sản xuất vụ đông xuân 2015-2016 trên địa bàn huyện là 2.800 ha, trong đó diện tích lúa 2.200 ha. Lượng nước tại các hồ chứa nước đảm bảo cho sản xuất vụ đông xuân và có khả năng giải quyết nước sinh hoạt trong những tháng mùa khô 2016. Đến thời điểm này, lượng nước còn lại ở hồ Phan Dũng là 13,7 triệu m3, hồ Lòng Sông 14 triệu m3 và hồ Đá Bạc 1,5 triệu m3.

K. Hằng


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Dự kiến không sản xuất vụ hè thu 2016