IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ làm 9 người chết

05/11/2016, 11:14

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận kích nổ bom xe phía ngoài trụ sở cảnh sát ở Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Reuters đưa tin, ngày 4/11, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại thành phố Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ làm 9 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

                
      
         Hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.    (Ảnh: AP)

Một nguồn tin nội bộ nói với hãng tin Amaq (hãng tin có liên hệ với IS) cho biết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cho kích nổ bom xe bên ngoài trụ sở cảnh sát ở Diyarbakir, thuộc khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ đánh bom xảy ra ngày 4/11, không lâu sau khi thủ lĩnh của IS là Abu Bakr al-Baghdadi phát đi thông điệp kêu gọi phiến quân IS tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi và tăng cường bảo vệ thành trì Mosul ở Iraq.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho rằng, phiến quân người Kurd đã tiến hành vụ tấn công nói trên và một nghi can thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) nằm trong số những người thiệt mạng.

 Hùng Cường/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ làm 9 người chết