Malaysia, Singapore sắp ký thỏa thuận về xây dựng đường sắt cao tốc

14/11/2016, 17:17

Malaysia và Singapore đang đặt mục tiêu để đưa đường sắt cao tốc này vào hoạt động trước năm 2026.

Truyền thông Malaysia hôm 14/11 đưa tin, Malaysia và Singapore dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận song phương về dự án xây dựng đường sắt cao tốc kết nối hai nước này trong tháng 12 tới.

                
      
         Lãnh đạo Singapore (phải) và Malaysia. Ảnh: Aquila Style.

Theo tờ New Straits Times, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý này trong các cuộc đàm phán song phương thường niên vào đầu tháng tới.

Việc ký kết thỏa thuận này sẽ mở đường cho việc khởi công xây dựng dự án kể trên bắt đầu từ năm 2018.

Malaysia và Singapore đang đặt mục tiêu để đưa đường sắt cao tốc này vào hoạt động trước năm 2026.

Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, hai nước đã ký kết một biên bản ghi nhớ về xúc tiến các cuộc đàm phán thêm về chi tiết của dự án đường sắt cao tốc này, vốn sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tới Singapore xuống chỉ còn 90 phút.

Các công ty đường sắt của Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm tới dự án cơ sở hạ tầng lớn này.

Phương Anh/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia, Singapore sắp ký thỏa thuận về xây dựng đường sắt cao tốc