Hải cẩu xuất hiện vùng biển xã Chí Công

15/08/2016, 16:58

BTO - Gần nửa tháng nay, bà con xã Chí Công (huyện Tuy Phong) xôn xao về việc có 2 – 3 con hải cẩu thường xuất hiện tại khu vực Gành (thôn Hà Thủy). Điều lạ là loài vật này chỉ sống ở vùng biển cực Bắc hoặc cực Nam, nơi có luồng không khí lạnh. Vì vậy, việc hải cẩu xuất hiện ở vùng biển nhiệt đới đã khiến nhiều người khá ngạc nhiên. Theo người dân địa phương, khoảng 4 - 5 giờ chiều hàng ngày, hải cẩu mới bò lên mõm đá, nếu có người lại gần, chúng sẽ nhanh chóng lặn xuống nước, có khoảng 2 – 3 con đang ở khu vực này. Được biết, đây là lần đầu tiên, vùng biển Bình Thuận xuất hiện loài động vật hoang dã quý hiếm này. Có thể nhóm hải cẩu này đã đi lạc theo dòng hải lưu và sẽ tiếp tục cuộc hành trình trong thời gian tới. Hiện nay, chính quyền địa phương đang vận động người dân bảo vệ, tránh xâm hại đến loại vật này.

         

Trước đây, ở các tỉnh thành như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Huế, ngư dân cũng bắt được hải cẩu khi kéo lưới. Sau đó họ đã thả chúng về lại tự nhiên. Tuy nhiên, theo các ngành chức năng, việc thả hải cẩu về lại tự nhiên chưa hẳn là giải pháp tốt nhất vì vùng biển nhiệt đới không phù hợp để loài vật này sinh sống. Bên cạnh đó, chúng còn có thể bị những sinh vật biển khác tấn công làm khả năng sống sót thấp. Hiện nay, Viện Hải dương học Nha Trang đang nuôi dưỡng 2 con hải cẩu nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và tham quan.

Minh Vân


Related articles

(0) Comments
Focus
Exploring the wavy pass in the old jungle
Dai Ninh Pass is not the highest area in the Phan Son and Phan Lam forests, but this is the peak of the National Highway 28B connecting the two provinces of Binh Thuan and Lam Dong. The starting point is Luong Son Town, Bac Binh district, and the final point is adjacent to Highway 20 in Ninh Gia commune, Duc Trong district (Lam Dong), with a length of nearly 70 km.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Hải cẩu xuất hiện vùng biển xã Chí Công