Tận thu, khai thác khoáng sản ở Tánh Linh: Thực trạng và những bất cập cần tháo gỡ

15/08/2016, 08:29

BT- Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu cho xây dựng và sản xuất gạch ngói, đất bồi nền để làm giao thông nông thôn, cát sỏi để xây các công trình ngày càng tăng. Nhưng các thủ tục cấp phép còn “rườm rà”, tốn kém, một số doanh nghiệp, hộ gia đình bí quá đã làm chui. Vì vậy, không chỉ cả người  tận thu, khai thác khoáng sản trái phép  phập phồng lo sợ bị bắt mà ngay cả các ngành chức năng của huyện cũng mệt mỏi vì phải đi canh bắt “kẻ trộm”…

Bài 1: Thiếu… làm liều

Chúng tôi về Tánh Linh những ngày đầu tháng 8, những cơn mưa nặng hạt kèm theo là những dòng nước từ các triền núi dồn về ở các dòng suối và các kênh mương trong khu dân cư. Lúc này một lượng cát, đá nhỏ cũng theo dòng nước tuôn về. Bất chấp mưa to gió lớn, nhiều người dân đổ ra các mương, suối. Ngoài dụng cụ cuốc, xẻng, ai có xe kút kít (loại xe 1 bánh đẩy vật liệu xây dựng), ai có xe máy cày  tận dụng đi xúc cát. Có người xúc cát để tích lũy xây nhà, có người bán cho những hộ có nhu cầu hoặc các đơn vị xây dựng luôn khát nguồn nguyên vật liệu. Ông Nguyễn Văn Bình ở xã Bắc Ruộng, cho biết: Tranh thủ trời mưa kiếm ít cát sửa lại sân phơi lúa chứ ra sông La Ngà múc rất dễ nhưng ngán bị phạt lắm. Huyện, xã kiểm tra khá gắt tình trạng tận thu, khai thác khoáng sản. Ở Huy Khiêm, Đồng Kho mấy người làm lụi lấy xe máy cày ra bờ sông xúc cát bị bắt, giam xe cả tháng  không đi cày được làm trễ nãi mùa vụ, thất thu không tính nổi… Ở Măng Tố, Bắc Ruộng nơi có con suối Đá vắt ngang giữa ranh giới 2 xã, hàng năm vào mùa mưa nước thượng nguồn chảy về kèm theo một lượng đá sỏi rất lớn. Người dân trong vùng khi cần xây dựng nhà cửa đều tận dụng nguồn đá sỏi này. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây một số hộ tận thu để kinh doanh nên gây bất bình trong dân và làm nguồn đá sỏi ở suối ngày càng cạn kiệt, phá vỡ dòng chảy tự nhiên của con suối… Ở xã Đức Thuận, tại địa điểm dốc dài giáp ranh với xã Đức Bình, quả đồi ngày nào người dân trồng điều nhưng không hiệu quả nên doanh nghiệp và dân tự thỏa thuận bên lấy đất làm đất bồi nền sử dụng cho các công trình xây dựng còn người dân lấy mặt bằng cải tạo trồng các loại cây khác. Dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng trên thực tế nguồn khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường này góp phần không nhỏ cho một số công trình xây dựng đạt đúng tiến độ, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…

                
Khai thác cát.

Dọc theo sông La Ngà, phía thượng nguồn trước đây tình hình khai thác cát lậu khá nhiều nhưng vài năm trở lại đây khi có doanh nghiệp địa phương được cấp phép khai thác nên đã ổn định. Ở Gia Huynh, khu vực Suối Kè gần đây nổi lên việc khai thác cát lậu rất chuyên nghiệp. Mặc dù dân khai thác cát lậu dùng các phương tiện hiện đại nhưng do địa hình xa lại giáp ranh với huyện Đức Linh và Đồng Nai. Mặt khác, dân khai thác cát lậu mướn đội ngũ canh đường nên khi đoàn kiểm tra của huyện vừa “ướm chân đi” là dân khai thác cát lậu đã dọn dẹp hiện trường.

Sau nhiều lần kiểm tra, bắt không được cát tặc, đích thân Chủ tịch huyện Tánh Linh Nguyễn Đình Lâm phải “dương đông kích tây” không dùng xe của UBND huyện mà mượn xe khác đi vòng từ phía Xuân Lộc (Đồng Nai) về Đức Linh rồi vào  khu vực khai thác cát lậu Suối Kè mới biết rõ cách thức tổ chức của dân khai thác cát lậu là chúng thuê người canh đường dày đặc, bị động là chuyển thiết bị khai thác qua ranh giới Đồng Nai hoặc Đức Linh rất nhanh. Vì vậy đoàn kiểm tra của huyện khó lòng bắt được để xử lý. 

    
    Ông Nguyễn Đình Lâm  - Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh: Khoáng sản làm vật   liệu xây dựng thông thường là không thể thiếu trong quá trình phát triển   kinh tế - xã hội, là vật liệu chính phục vụ xây dựng hạ tầng giao thông,   thủy lợi và các công trình xây dựng trước mắt và lâu dài nên phải có quy   hoạch, kế hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý, tránh   lãng phí, thất thoát tài nguyên khoáng sản, hủy hoại cảnh quan môi   trường, thất thu ngân sách nhà nước

Trần Thi


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tận thu, khai thác khoáng sản ở Tánh Linh: Thực trạng và những bất cập cần tháo gỡ