Chưa có cơ sở để xử lý bà Mỹ chiếm đoạt tài sản

11/08/2016, 10:05

BT - Một số hộ dân ở xã Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc phản ánh: Bà Nguyễn Thị Mỹ, thôn 1, xã Thuận Minh đã lợi dụng sự tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân rồi bỏ trốn, nhưng Công an huyện Hàm Thuận Bắc chậm điều tra, xử lý đối tượng, gây bức xúc cho nhân dân.

Chúng tôi tìm hiểu sự việc được biết: Sau khi có đơn tố cáo của các hộ dân, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã điều tra, xác minh cho thấy, bà Nguyễn Thị Mỹ, xã Thuận Minh đã tổ chức nhiều dây huê hụi, nhưng có một số hụi viên hốt huê không đóng huê chết dẫn đến bị vỡ huê. Tuy nhiên, bà Mỹ không nhớ cụ thể tên từng hụi viên và không cung cấp các loại sổ sách, chứng từ của việc chơi huê hụi để đối chiếu với các hụi viên của từng dây huê. Có một số thành viên chơi huê đã nộp danh sách tham gia chơi huê, nhưng chỉ ghi tên, không ghi rõ họ, địa chỉ, không có chứng từ sổ sách để chứng minh việc đóng tiền huê hàng tháng và số người chưa hốt huê. Do đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc không xác định được số tiền mà các thành viên chơi huê bị bà Nguyễn Thị Mỹ chiếm đoạt để có cơ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện bà Mỹ đã bỏ trốn khỏi địa phương, khi nào truy tìm được bà Mỹ, Công an huyện sẽ làm việc với các đương sự để thống nhất số tiền chơi huê bị bà Mỹ chiếm đoạt và có biện pháp giải quyết, xử lý thích hợp. 

Khánh Huyền


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chưa có cơ sở để xử lý bà Mỹ chiếm đoạt tài sản