Hàm Tân phát động mạnh mẽ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

03/08/2016, 08:42

BT- Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn huyện Hàm Tân đã đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng. Hàng năm, huyện thường xuyên duy trì việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng ngàn đối tượng người có công. Hàng tháng, toàn huyện có trên 340 đối tượng chính sách được trợ cấp thường xuyên với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện Hàm Tân còn vận động nhân dân và các cá nhân, tổ chức xã hội trong và ngoài huyện tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều hình thức. Đơn cử như góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây tặng nhà tình nghĩa... Nhờ đó, trong những năm qua kết quả đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” luôn đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, huyện Hàm Tân đã vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 345 triệu đồng, đạt 98,6% kế hoạch năm. Từ nguồn quỹ này, 6 tháng đầu năm 2016, huyện đã triển khai hỗ...

                
Lễ Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh    hùng” tại xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân.

Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), huyện Hàm Tân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành những chủ trương, chính sách của Đảng về công tác thương binh liệt sĩ và người có công. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Cùng với đó, phối hợp tổ chức cho 20 đối tượng chính sách đi điều dưỡng tập trung, 44 đối tượng điều dưỡng tại gia đình và 10 đối tượng tham quan tại thủ đô Hà Nội, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục phối hợp tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ hoặc về gia đình. Các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện được cải tạo và nâng cấp khang trang sạch đẹp. Thêm nữa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên 53 đối tượng chính sách, người có công vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước với tổng kinh phí gần 16 triệu đồng. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tri ân thương bệnh binh, người có công. Đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ phát triển kinh tế gia đình, dạy nghề và tạo việc làm cho con em thương bệnh binh, gia đình chính sách…   

 T.H


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân phát động mạnh mẽ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”