Hải quân Mỹ sẽ trở lại New Zealand lần đầu tiên trong 3 thập kỷ

21/07/2016, 14:10

Hải quân Mỹ sẽ trở lại các vùng biển của New Zealand sau 32 năm kể từ khi những “rạn nứt” giữa 2 nước liên quan tới lập trường chống hạt nhân.

                
      
         Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng New Zealand John Key    (phải). (ảnh: FAIRFAX NZ).

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm New Zealand và Thủ tướng nước chủ nhà John Key ngày 20/7 xác nhận, Hải quân Mỹ vừa chấp nhận lời mời tham dự cuộc thao diễn của hạm đội quốc tế nhằm đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng hải quân New Zealand diễn ra tại Auckland vào tháng 11 tới. 

Kể từ khi New Zealand cấm vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình năm 1985, các tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân và có trang bị vũ khí hạt nhân của Mỹ đã không thể tiến vào lãnh hải của New Zealand. Ngay sau đó, Mỹ đình chỉ hiệp ước quốc phòng với New Zealand.

Phương Anh/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải quân Mỹ sẽ trở lại New Zealand lần đầu tiên trong 3 thập kỷ