“Tuyên truyền luật phải phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực, đối tượng”

27/07/2016, 08:46

BT- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai tại cuộc họp chiều 25/7, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh.

6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh được triển khai bằng nhiều hình thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội thi, tọa đàm, hòa giải, trợ giúp pháp lý… cho hơn 135.000 lượt người. Các sở, ngành, địa phương đã cấp trên 150.000 bộ tài liệu về các bộ luật và chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên lĩnh lực dân sự, hình sự, kinh tế, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, quản lý đất đai, phòng chống tham nhũng. Qua đó, giúp nhân dân hiểu và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương ngành công an, hội nông dân các cấp, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan thành viên hội đồng đã có nhiều cố gắng đối với nhiệm vụ tuyên truyền luật. Tuy nhiên, việc phổ biến luật ở một số nơi vẫn còn dàn trải, chưa kịp thời, có nội dung không phù hợp với đối tượng, địa bàn. Thời gian tới, phải tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 và 11 - Quốc hội khóa XIII. Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, nhất là ở La Gi, Phú Quý, các địa bàn thường xảy ra tai nạn giao thông; chú ý đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, khiếu nại tố cáo, ma túy, ô nhiễm môi trường, bảo vệ rừng, an toàn giao thông. Đẩy mạnh kiểm tra công tác PBGDPL ở cấp huyện, xã; nhân rộng các mô hình hay. Củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng PBGDPL các cấp; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho báo cáo viên, lực lượng cán bộ đoàn làm công tác PBGDPL.

T.THÀNH


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Tuyên truyền luật phải phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực, đối tượng”