Trung Quốc cùng lúc đối phó với bão Mirinae và nắng nóng nghiêm trọng

28/07/2016, 16:55

Bão Mirinae đêm 27/7 tiếp tục tiến sâu vào các vùng ven biển miền Nam Trung Quốc, mang theo gió mạnh trên cấp 7 và mưa lớn trong vài ngày tới.

Trong khi đó, các địa phương khác tại Trung Quốc đã công bố cảnh báo màu da cam vì tình trạng nắng nóng nghiêm trọng.          

Các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc đều hứng chịu trận bão Mirinae. Trong đó, trận bão đã đi qua thành phố Vạn Ninh tỉnh Hải Nam, và đang tiếp tục di chuyển về hướng Tây Bắc.

                
      
         Bão Mirinae đổ bộ vào đất liền Trung Quốc. Ảnh Reuters

Quang cảnh cây đổ ngổn ngang trên khắp các tuyến đường trong thành phố Vạn Ninh. Chính quyền thành phố đã huy động một lực lượng lớn cảnh sát, nhân viên sửa đường và các tình nguyện viên để dọn sạch cây đổ và những tàn phá cơn bão để lại. Các lực lượng cũng nhanh chóng khôi phục hệ thống điện lưới bị gián đoạn khi trận bão quét qua khiến nhiều cột điện bị đổ gãy, các đường dây điện bị đứt.

Một nhân viên đội cảnh sát phản ứng nhanh thành phố Vạn Ninh cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực thông các tuyến đường và khôi phục lại giao thông trong thành phố nhanh nhất có thể. Rất nhiều cây xanh đã bị quật đổ sau trận bão. Chúng tôi đã cắt cây đổ thành những phần nhỏ và sử dụng xe tải để dọn sạch chúng”.

Mirinae là trận bão nhiệt đới thứ 3 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Trung tâm Khí trượng quốc gia Trung Quốc đã công bố cảnh báo màu xanh, mức cao thứ tư trong thang cảnh báo thiên tai gồm 4 bậc của nước này.

Đến nay, chưa có thông báo thiệt hại nào về người do bão Mirinae gây ra. Tuy nhiên, thị trấn Đông Áo, thuộc thành phố Vạn Ninh, khu vực đầu tiên cơn bão đi qua, đã ghi nhận thiệt hại lớn với hoa màu của người dân.

Ông Lin Minfei, nhà chức trách Đông Áo cho biết: “Các vùng canh tác tại Đông Áo bị ảnh hưởng nặng nề nhất và đây là nguồn thu kinh tế lớn của người dân. Hầu hết các khu vực trồng hoa quả và rau màu đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi vẫn chưa thống kê được con số thiệt hại cụ thể”.

Trước đó, nhà chức trách Trung Quốc đã sơ tán 3 nghìn người dân thị trấn này và chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực và lều tạm hỗ trợ. Hơn 25 nghìn tàu thuyền đánh cá đã quay về cảng trước khi bão đổ bộ. Tất cả các chuyến tàu chở khách qua eo biển Quỳnh Châu giữa đảo Hải Nam và Quảng Đông đều bị hoãn.

Bên cạnh nỗ lực hỗ trợ các tỉnh đối phó với bão Mirinae, nhà chức trách Trung Quốc cũng đã công bố cảnh báo màu da cam, mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo, trước tình trạng nắng nóng nguy hiểm tại một số khu vực khác ở miền Nam.

Khu vực hạ lưu và giữa lưu vực sông Dương Tử cũng đang ghi nhận tình trạng nắng nóng nghiêm trọng nhất trong năm nay. Theo Trung tâm Khí trượng quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ đã lên tới 40oC tại các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Hồ Nam. Thành phố Trùng Khánh ghi nhận nắng nóng 42oC, buộc nhà chức trách phải cảnh báo nguy cơ cháy rừng và sốc nhiệt với người dân.

Trong khi đó, thành phố lớn nhất tại Trung Quốc- Thượng Hải cũng đã công bố cảnh báo nắng nóng nguy hiểm. Trung tâm Khí trượng quốc gia dự báo đợt nắng nóng này đang di chuyển về phía Bắc Trung Quốc và các khu vực trên sông Dương Tử sẽ đón mưa trong vài ngày tới.

Hoàng Lê/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cùng lúc đối phó với bão Mirinae và nắng nóng nghiêm trọng