Hội Nông dân Thiện Nghiệp thi đua làm theo Bác

14/07/2016, 08:36

BT- Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua hội viên nông dân xã Thiện Nghiệp (TP. Phan Thiết) đã ra sức học tập, sáng tạo, cần cù lao động sản xuất để làm giàu trên mảnh đất quê hương mình và đóng góp đáng kể vào việc xây dựng, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.

Ông Trần Minh Quân – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiện Nghiệp cho biết, để cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống và được hội viên, nông dân hưởng ứng, Hội Nông dân xã đã tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác cho hội viên, nông dân thông qua các buổi sinh hoạt, phát trên loa truyền thanh xã, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Luôn quan tâm củng cố xây dựng các chi, tổ hội theo địa bàn dân cư với quy mô phù hợp, tạo điều kiện cho việc tập hợp sinh hoạt, hội họp, gắn hoạt động hội với sản xuất và đời sống của hội viên, đến nay tổng số hội viên nông dân toàn xã là 634 người. Đối với cán bộ chi, tổ hội, hàng tháng được nhận hỗ trợ 100.000 đồng; kịp thời thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau… Vì thế tinh thần đoàn kết, tương trợ trong hội viên nông dân được phát huy, tỷ lệ nông dân tham gia sinh hoạt ngày càng đông.

Cùng với học tập nâng cao nhận thức, việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Người đã được cụ thể bằng các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật cho hội viên. Thời gian qua, tổ chức hội đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn với lãi suất ưu đãi, dư nợ hơn 4,6 tỷ đồng, tín chấp vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT 340 triệu đồng; đồng thời triển khai 4 dự án chăn nuôi, với số tiền 650 triệu đồng cho 30 hội viên vay; phối hợp mở 2 lớp sơ cấp nghề chăn nuôi gia cầm và trồng thanh long, 6 lớp tập huấn chăn nuôi và ứng dụng khoa học công nghệ, thành lập 8 tổ nông dân góp vốn xoay vòng. Chủ động cùng 10 hội viên nuôi bồ câu thành lập Tổ hợp tác sản xuất xuất bán cho siêu thị Co.op Mart Phan Thiết, thành lập Tổ hợp tác nuôi thỏ Thiện Nghiệp và Tổ hợp tác nuôi dông...

Kinh tế ổn định, hội viên nông dân trong xã có điều kiện tham gia xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên không ngần ngại đóng góp hàng trăm m2 đất, tự nguyện góp công, phá bỏ cây trồng xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn với số tiền hơn 9 tỷ đồng. Hoàn thành và giữ vững tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Đoàn kết, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tham gia phối hợp vận động thu tốt các nguồn quỹ của địa phương như quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, tuyên truyền vận động công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ…

 Với những kết quả trên, mới đây Hội Nông dân xã Thiện Nghiệp đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thùy Linh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Nông dân Thiện Nghiệp thi đua làm theo Bác