Nhiều lễ hội đưa vào phục vụ phát triển du lịch

05/08/2016, 09:47

BT- Bình Thuận hiện có 400 lễ hội, phân bổ trên địa bàn 10/10 huyện, thị, thành phố với hơn 2.000 nghi lễ. Trong đó lễ hội của đồng bào Kinh chiếm đa số, còn lại các lễ hội dân gian, truyền thống của đồng bào Chăm, Hoa, K’Ho, Raglai, Tày, Nùng… Một số lễ hội tín ngưỡng dân gian truyền thống tiêu biểu, có quy mô lớn đã được lựa chọn vào danh mục các lễ hội phục vụ phát triển du lịch của tỉnh như lễ hội Nghinh Ông của bà con người Hoa; lễ rước đèn Trung thu, lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty ở thành phố Phan Thiết; lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn; lễ hội Ramưwam của đồng bào Chăm theo đạo Bàni; lễ hội Dinh Thầy Thím ở xã Tân Tiến, thị xã La Gi.

Nhìn chung các nghi thức trong lễ hội tín ngưỡng dân gian, truyền thống được bảo tồn, giữ được nét độc đáo riêng biệt của mỗi tôn giáo, dân tộc, địa phương; bảo đảm tính trang trọng tôn nghiêm của từng lễ hội và thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân, nhất là những lễ hội được đưa vào danh mục phục vụ phát triển du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, trên bình diện quản lý nhà nước, một số địa phương chưa chú trọng đúng mức công tác quản lý và và tổ chức lễ hội, nhất là trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; hiện tượng ăn xin, chèo kéo du khách, xâm hại di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo, nơi thờ tự vẫn còn xảy ra;  các hoạt động dịch vụ trong lễ hội chưa được quản lý chặt chẽ; một số lễ hội chỉ quan tâm nhiều đến phần “lễ” mà chưa chú trọng đúng mức phần “hội”.

T. NAM


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều lễ hội đưa vào phục vụ phát triển du lịch