Tổ giáo dục cảm hóa người lầm lỗi

11/07/2016, 09:30

BT- Ra đời năm 2013, mô hình “Tổ giáo dục đối tượng lầm lỗi” của các cựu chiến binh (CCB) ở khu phố 3, phường Xuân An, TP. Phan Thiết chỉ có 4 hội viên. Trên cơ sở danh sách do Công an phường cung cấp, tổ đã phân công nhiệm vụ cho từng hội viên quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi. Để quản lý, giáo dục tốt các đối tượng lầm lỗi, vi phạm pháp luật trở thành người lương thiện là việc làm không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với sự phối hợp tốt giữa CCB và Công an phường, các đối tượng sau khi được giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng và vươn lên làm lại cuộc đời. Ông Phạm Văn Căn, Chi hội trưởng CCB khu phố 3, kiêm tổ trưởng “Tổ giáo dục đối tượng lầm lỗi” cho biết: Với chút “năng khiếu” vận động quần chúng, nên khi Hội CCB cấp trên giao nhiệm vụ, căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn, tôi đã đăng ký thực hiện mô hình. Để mô hình đạt kết quả cao, các hội viên trong tổ luôn xác định trọng trách của mình và xem công tác cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi trở thành người lương thiện...

Từ khi triển khai hoạt động đến nay, tổ đã lập hồ sơ cảm hóa 14 đối tượng. Những đối tượng này đa phần là thanh thiếu niên lêu lổng, hay trộm cắp vặt, gây rối trật tự công cộng và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương… Qua 6 tháng giáo dục, cảm hóa và ký cam kết không tái phạm, tổ đề nghị công an xóa án tích cho 14 đối tượng. Ông Phạm Văn Căn nhớ lại: Có lần Công an phường giao về cho tổ giáo dục đối tượng là em N., chỉ mới 16 tuổi. Để giáo dục đối tượng này là việc không đơn giản, bởi N. là thanh niên lêu lổng, hay trộm cắp, ăn cắp đã trở thành thói quen lâu nay của N. Vì vậy,  ông Căn phải nhiều lần đến tận nhà để tìm hiểu đời sống của gia đình em N., phân tích cho em N. nhận thức được những hành vi sai trái của mình. Qua cách trò chuyện thân tình như một người ông đối với cháu, dần dần em N. đã biết nhận lỗi, sửa sai và ký cam kết không phạm lỗi, đến nay em N. đã làm nghề lái taxi. Hay trường hợp của anh K., là đối tượng thường xuyên nhậu nhẹt, gây rối trật tự công cộng, ăn cắp vặt cũng được tổ cảm hóa, đến nay đã tu chí làm ăn...

 Ông Phạm Văn Căn chia sẻ thêm: “Công việc tiếp cận, cảm hóa người lầm lỗi đòi hỏi rất nhiều ở sự nhiệt tình và bền bỉ. Chúng tôi phải gần gũi, tìm hiểu đời sống, tâm tư nguyện vọng của họ để có phương pháp vận động phù hợp. Với các cháu mới chỉ 15, 16 tuổi, ở độ tuổi tâm sinh lý phát triển chúng tôi phải hết sức khéo léo, nhẹ nhàng, phân tích cho các cháu tránh những hành vi sai trái. Đồng thời, phối hợp với gia đình luôn theo sát, bảo ban, quan tâm để con em không đi vào con đường phạm tội”.

Ông Phạm Văn Bốn, Chủ tịch Hội CCB phường Xuân An cho biết: “Mô hình của Chi hội CCB khu phố 3 hoạt động tốt, có hiệu quả. Có thể nói nhờ mô hình này, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu phố 3 ngày càng ổn định. Thời gian tới chúng tôi sẽ phổ biến, nhân rộng ra các chi hội còn lại để học tập”.                                                        

Lâm Thanh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ giáo dục cảm hóa người lầm lỗi