Tội phạm hình sự ngày càng manh động, nguy hiểm

15/07/2016, 16:47

BTO - Trong 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn Bình Thuận xảy ra 159 vụ án hình sự, làm chết 13 người, bị thương 36 người. So với cùng kỳ năm 2015 thì số vụ giảm 25% (159/212 vụ), trong đó trọng án giảm 4% (24/25 vụ).

Tuy giảm về số vụ, nhưng tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn. Các đối tượng ngày càng manh động, liều lĩnh, cùng lúc thực hiện nhiều hành vi phạm tội như: bắt cóc + giết người, giết người + cướp tài sản, hiếp dâm + cướp tài sản, hủy hoại tài sản + cố ý gây thương tích, trộm cắp + cướp giật tài sản… Tình trạng thanh, thiếu niên thường giấu hung khí trong người, sẵn sàng sử dụng để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến những vụ án giết người rất nghiêm trọng. 

Trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất dã man, gây phẫn nộ dư luận như vụ Nguyễn Bảo Vũ bắt cóc và giết cháu Phan Khắc Uy Nghi (sinh năm 2005), tống tiền 60 triệu đồng, xảy ra ngày 4/4/2016 tại Thị trấn Liên Hương (Tuy Phong); vụ hai đối tượng H Ken Kyang (1994) và Lê Văn Chiều (1993) giết ông Nguyễn Văn Lắm (tài xế xe ôm) để cướp tài sản, xảy ra vào ngày 26/4/2016 tại thôn 3, xã La Dạ, Hàm Thuận Bắc.

Nguyễn Bảo Vũ (trái) tại cơ quan điều tra.

Đáng chú ý xuất hiện các vụ án do nhiều đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội như vụ 4 thanh niên chặn đường anh Trần Thanh Nhân và chị Nguyễn Thị Thanh Phương, dùng dao dâm anh Nhân, cướp 120.000 đồng; vụ 4 đối tượng ở La Gi thực hiện 3 vụ hiếp dâm, cướp tài sản trên địa bàn vào các ngày 29/2, ngày 30/4 và 2/5/2016… Có 2 vụ án liên quan đến người nước ngoài là vụ 2 đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản của bà Kuzmina Anna (1983, quốc tịch Nga) vào ngày 5/2/2016 tại khu phố 3, Hàm Tiến, Phan Thiết; vụ ngày 6/5/2016, một đối tượng xe ôm lừa chở chị Lucy Grance Helen (1993, quốc tịch Anh) vào rừng keo lá tràm thuộc thôn Thiện Sơn thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. 

Trước tình hình tội phạm hình sự tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều vụ án nghiêm trọng, thiết nghĩ trong thời gian tới cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm đến tận người dân về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và tình hình an ninh trật tự tại địa phương, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Đồng thời với công tác tuyên truyền giáo dục, cần triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm nguy hiểm; đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm; làm tốt công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá, nhất là các vụ trọng án nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Chú ý việc vận động đối tượng phạm tội ra đầu thú và làm tốt công tác thanh loại các đối tượng truy nã, nhất là đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

T.NAM


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tội phạm hình sự ngày càng manh động, nguy hiểm