Thể thao Việt Nam chờ may mắn để có huy chương Olympic 2016

22/07/2016, 09:42

BT- Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các vận động viên (VĐV) thi đấu hết sức trên đất Brazil. Ông hy vọng thêm chút may mắn, đoàn sẽ có huy chương mang về.

                
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ cho    Trưởng đoàn Trần Đức Phấn.

“Olympic là ngày hội thể thao lớn. Các vận động viên phải ý thức được nhiệm vụ của mình, phải thi đấu hết sức vì Tổ quốc, vì người hâm mộ, vì gia đình mình”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ trong lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tối 20/7. “Tôi có nói chuyện với chuyên gia nước ngoài. Họ bảo nếu có thêm sự giúp sức của may mắn, chúng ta sẽ có huy chương tại Olympic Rio 2016”.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016 (từ 5/8 đến 21/8) với 23 VĐV. Nổi bật trong số này có Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng)...

Nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh cho biết cơ hội giành huy chương của thể thao Việt Nam tại Brazil hè này “khá mong manh”. Hy vọng sẽ gửi gắm vào các môn cử tạ của Thạch Kim Tuấn và bắn súng của Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường.

Cách đây 4 năm, Việt Nam không có huy chương tại Olympic 2012 diễn ra ở London. Trong lịch sử, chỉ có hai kỳ Thế vận hội, Việt Nam đoạt được huy chương, đều là các huy chương bạc là Sydney 2000 (1 chiếc) và Bắc Kinh 2008 (1 chiếc).

Tại Olympic 2016, mức thưởng của Nhà nước dành cho VĐV giành huy chương vàng, bạc, đồng lần lượt là 180 triệu đồng, 80 triệu đồng và 60 triệu đồng. Ngoài ra, nhà tài trợ trang phục Động Lực còn hứa thưởng thêm cho 3 loại huy chương lần lượt là 500 triệu đồng, 200 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ sang Brazil vào ngày 25/7, 10 ngày trước lễ khai mạc.

Lâm Thỏa


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thể thao Việt Nam chờ may mắn để có huy chương Olympic 2016