Tranh Phan Thế Cường

22/07/2016, 09:20

BT- Gắn bó với hội họa hơn 50 năm,  gia tài nghệ thuật của họa sĩ Phan Thế Cường là hàng trăm bức tranh, ký họa… Ông có tranh lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, cũng như đoạt một số giải thưởng của  Hà Nội (1979), của Hội Mỹ thuật Việt Nam (2010), giải thưởng Dục Thanh tỉnh Bình Thuận (2011)…

                              
Tác phẩm Tây nguyên mừng chiến thắng.
   
Tác phẩm Chiều trên sông Cà Ty.

Ông  yêu thích mỹ thuật từ nhỏ. Lớn lên, theo học Trung cấp Mỹ thuật (1962), nhưng khi ra trường (1966),  giống như lớp thanh niên thời ấy,  ông đi B, vào chiến trường Tây nguyên.  Ngoài việc cầm súng chiến đấu, ông còn vẽ tranh, ký họa trên sách, báo để  phục vụ cách mạng.

Đất nước thống nhất, ông trở về Hà Nội học Đại học Mỹ thuật, rồi làm giảng viên của Văn hóa nghệ thuật của tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) trong một số năm. Thời gian đó ông vừa giảng dạy vừa sáng tác.

Ký ức về những đêm hành quân chiến đấu, về núi rừng cao nguyên hùng vĩ, về con người và lễ hội đặc trưng của người đồng bào dân tộc…  của gần 10 năm ở Tây nguyên đã được ông đưa vào tác phẩm của mình một cách sống động, chân thật đậm chất Tây nguyên. Đó là các bức sơn mài: “Bâng khuâng nhớ rừng”, “Dệt khố cho anh”, “Cô gái Bana”, “Ông trưởng bản”, “Lễ hội đâm trâu”, “Hội đua voi”, “Vũ điệu tiễn đưa”… Tháng 3 năm 1995, ông công bố triển lãm các tác phẩm hội họa của mình về Tây nguyên  tại nhà triển lãm Ngô Quyền, Hà Nội nhân kỷ niệm 20 năm Giải phóng Tây nguyên. Trong năm đó, ông được kết nạp vào hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Không chỉ sáng tác nhiều về Tây nguyên, quê cha đất tổ Nam Định, khi chuyển vào Bình Thuận sinh sống, ông cũng có nhiều bức tranh được công chúng đón nhận như: “Vũ điệu Chăm Pa”, “Lễ hội Ka Tê”, “Trường Dục Thanh”, “Tháp nước Phan Thiết”, “Bờ biển Phan Thiết”… Năm 2012, họa sĩ Phan Thế Cường giới thiệu đến người yêu mến nghệ thuật hội họa cuốn sách mỹ thuật mang tựa đề “Phan Thế Cường - Việt Nam đất nước con người” do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành. Tập sách tổng hợp 147 tác phẩm hội họa, ký họa mang đậm bản sắc văn hóa, lễ hội, con người ở 3 miền của Tổ quốc.

Hiện nay mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn say mê sáng tác tranh mỹ thuật góp phần cùng với các họa sĩ Bình Thuận tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam bộ hàng năm.

Với những đóng góp của mình trên lĩnh vực mỹ thuật, họa sĩ Phan Thế Cường được tặng Huy hiệu vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng II và Huân chương giải phóng hạng II.

Họa sĩ Phan Thế Cường, sinh năm 1939 tại Nam Định. Hiện nay, ông sống cùng con cháu ở thành phố Phan Thiết, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận. 

XUÂN HẢI


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tranh Phan Thế Cường