Giải pháp cung cấp nước sinh hoạt cho dân

02/08/2016, 09:44

BT- Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, mùa mưa trễ lại kết thúc sớm, năm nay chỉ còn hơn 2 tháng nữa mưa sẽ mãn, mùa khô kéo dài nhiều tháng liền. Mực nước ngầm hạ thấp, các hệ thống cấp nước không còn trữ lượng nhiều, ảnh hưởng nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân. Trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, một số vùng địa hình cao, nằm xa nhà máy, hệ thống cấp nước, nguy cơ thiếu nước sẽ tái diễn như đầu năm nay.

                              
 Hệ thống cấp nước sinh hoạt thường    xuyên thiếu nước vào mùa khô.
   
Nhiều hộ dân vùng nông thôn thiếu nước sinh    hoạt mùa khô.

Thực trạng

Nhà máy nước khu vực trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc có công suất thiết kế hơn 4.000m3/ngày đêm được đầu tư nâng cấp đưa vào sử dụng từ 10 năm nay, phục vụ chủ yếu địa bàn các xã, thị trấn Ma Lâm, Thuận Minh, Hàm Trí, Hàm Phú, bổ sung nguồn nước xã Hàm Đức. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, tình hình thiếu nước xảy ra nhiều nơi, Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường (chủ đầu tư nhà máy) đã mở mạng tuyến ống cung cấp nước thêm cho 3 xã nữa: Hàm Chính, Hàm Liêm, Hàm Thắng. Do vậy, Nhà máy nước Hàm Thuận Bắc thường xuyên vận hành quá tải, vượt công suất thiết kế nhưng cũng không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Các khu dân cư thuộc địa hình cao, xa nhà máy như thôn Phú Điền, Phú Sơn, Lâm Thuận (xã Hàm Phú), xã Thuận Minh thường xuyên bị thiếu nước do áp lực nước rất yếu, bị gián đoạn trong thời gian cao điểm trong ngày, gây bức xúc trong nhân dân. Mùa khô 2 năm trước đã xảy ra tình trạng thiếu nước ở các xã Hàm Liêm, Hàm Thắng, đặc biệt khu vực xã Hàm Phú, Thuận Minh. Tình hình này sẽ tiếp tục diễn ra trong mùa khô sắp tới và các năm tiếp theo, nếu không được đầu tư kịp thời.

Hệ thống cấp nước phục vụ 2 xã Hồng Liêm, Hồng Sơn công suất thiết kế 400 m3/ngày đêm từ nguồn các giếng khoan, giếng đào, phục vụ nước sinh hoạt hơn 1.120 hộ gia đình. Cũng do tình trạng nguồn nước dưới đất ngày càng suy giảm, trong khi nhu cầu sử dụng nước của nhân dân mùa khô hàng năm trên 800 m3/ngày đêm, gấp đôi công suất hệ thống nước nên thiếu nước thường xuyên vào mùa khô hàng năm, nhất là ở các khu vực ngã Ba Gộp (xã Hồng Sơn), thôn 3, thôn Liêm Thái (xã Hồng Liêm).

 Cần đầu tư nâng công suất

Để giải quyết tình trạng thiếu nước thường xuyên của khu vực xã Hàm Phú, Thuận Minh, các xã khác trong điều kiện Nhà máy nước Hàm Thuận Bắc đã vận hành vượt công suất, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã làm việc với Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, thống nhất đề xuất phương án: lắp đặt bổ sung cụm xử lý, nâng công suất thêm 1.000 m3/ngày đêm; lắp đặt 5,8 km tuyến ống D110 mm thuộc khu vực thôn Dốc Lăng (xã Thuận Minh), thôn Lâm Thuận (xã Hàm Phú) để đấu nối vào tuyến ống D114 hiện có của xã Hàm Phú. Tổng kinh phí thực hiện nâng cấp trên khoảng 5 tỷ đồng.

 Trong khi đó, đối với hệ thống nước Hồng Liêm - Hồng Sơn xúc tiến xây dựng hồ chứa nước dự trữ dung tích 20.000 m3, trạm bơm cấp 1, hệ thống điện, kinh phí đầu tư 6,5 tỷ đồng. Đảm bảo nguồn cung cho hệ thống này, phục vụ nhu cầu tối thiểu nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân vùng khô hạn trong mùa khô tới và các năm tiếp theo. Được biết, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc Nguyễn Văn Hoàng đã đề xuất giải pháp trên với UBND tỉnh, để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô hàng năm trên địa bàn  huyện.

Thụy Khanh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải pháp cung cấp nước sinh hoạt cho dân