Trồng sen trên ruộng ngập

29/07/2016, 10:12

BT- Những thửa ruộng ngập nước, tưởng là sẽ không trồng được gì nhưng rồi  sen đã mọc lên, gợi đến sự bình yên, no đủ.

                
Trồng sen lấy hạt ở xã Phan Rí Thành.

2 sen + 1 lúa

Phan Rí Thành là xã phía Bắc của Bắc Bình, đa phần người dân sống bằng nông nghiệp. Vụ hè thu năm nay, sau những cơn mưa đầu mùa, nông dân đã tranh thủ xuống giống như mọi năm. Tuy nhiên, chỉ  vài cơn mưa lớn vào tháng 6/2016 đã cuốn trôi nhiều diện tích lúa của bà con. Trong số đó, có khoảng 20 ha ruộng thường ngập nước của xã. Không thể làm lúa, nông dân nghĩ cách thả sen xuống, bù đắp thu nhập từ cây lúa. Thời điểm chúng tôi đến, có ruộng nông dân vừa mới thả giống được ít ngày, số ruộng còn lại, sen đã  hơn 1 tháng tuổi, bắt đầu nở hoa, tạo hạt.

 Phó trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bắc Bình Tôn Xuân Quân cho biết, vụ hè thu năm nay, toàn xã Phan Rí Thành trồng trên 10 ha sen lấy hạt. Các xã khác như Phan Hiệp, Hải Ninh… cũng có một số bà con trồng sen nhưng diện tích ít hơn. Ông Quân cũng cho hay, ở vùng đất này, sen được trồng trên những thửa ruộng ngập nước do mưa lũ. Những năm trước bà con thường trồng 2 vụ lúa+ 1 vụ sen (vụ mùa). Năm nay, do  thay đổi thời tiết,  các hộ dân chuyển sang trồng 2 vụ sen+ 1 vụ lúa.

 Tăng thu nhập từ sen

Anh Lê Thanh Vũ, cán bộ Hợp tác xã Bình Lễ (xã Phan Rí Thành) đã cùng chúng tôi đi thăm hai ruộng sen của ông Lê Văn Bảy và Hoàng Minh Hiếu - hai trong những người có kinh nghiệm trồng sen tại địa phương. Anh nói: Đây là vùng canh tác của nông dân trong hợp tác xã, với 6 ha sen lấy hạt. Sen dễ trồng, không tốn công chăm sóc. Sinh trưởng và cho thu hoạch tương đương với cây lúa (3 tháng). Nếu tính chi phí cho công, giống khoảng 1,1 triệu đồng/sào, lợi nhuận  từ 3,5 - 4 triệu đồng/sào/vụ.  Nếu làm lúa, thu nhập chỉ 2 triệu đồng/sào (vụ hè thu). Tuy vậy, theo một số hộ trồng sen tại địa phương, hạn chế của việc trồng sen là thuê công, bởi sen được 3 tháng tuổi là đến thời điểm thu hoạch. Nông dân thường phải thuê công hái hàng tuần, trung bình 1 sào/2 công thợ. Công việc thu hoạch sen khá vất vả do phải lội sâu dưới ruộng, gai đâm ngứa nên rất khó tìm người làm thuê. Cái khó nữa là sau khi kết thúc trồng sen, chuyển sang lúa thì phải  nhổ hết rễ sen để không ảnh hưởng đến cây lúa. Việc này tìm người cũng không hề dễ dàng, chưa kể rất khó nhổ triệt để…

Kiều Hằng


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trồng sen trên ruộng ngập