Vụ 9 tàu thuyền của ngư dân La Gi bị Indonesia bắt giữ: Mong các thuyền viên sớm được trở về

27/07/2016, 10:34

BTO- Như Báo Bình Thuận đã đưa tin, ngày 24/7 trong khi đang hành nghề trên biển, 9 tàu cá của La Gi với 79 lao động (trong đó có 8 tàu/71 lao động của phường Phước Hội, 1 tàu/8 lao động của phường Bình Tân) đã bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ.

                
      Bà Kính thất thần ngóng tin con trở về

Được biết, các tàu cá trên khi khai thác hải sản đều làm thủ tục xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Phước Lộc. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kính, chủ tàu BTh 97974 Ts, 1 trong số 9 tàu bị bắt cho biết, tàu nhà bà có công suất 500CV, mới đóng năm 2015, thuộc diện được hỗ trợ vay vốn theo Nghị định 67, có trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Hiện nay, mỗi tháng nhà bà phải trả cả gốc và lãi ngân hàng 42,7 triệu đồng/tháng, lần trả gần đây nhất là ngày 22/7. Sau khi bị phía Indonesia bắt giữ, con trai bà là ông Nguyễn Long - thuyền trưởng của tàu có liên lạc về với gia đình cho biết, hiện tất cả các tàu đã được đưa vào đảo Natuna (Indonesia). Trong quá trình di chuyển vào đảo, 1 tàu mang số hiệu BTh- 96560, của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, trú tại khu phố 7, phường Phước Hội đã bị chìm. Bà Kính ngậm ngùi: chiếc tàu là “cần câu cơm” duy nhất của gia đình, hiện bà chỉ mong các cơ quan chức năng sớm can thiệp để con bà và các thuyền viên khác nhanh chóng được trở về. Còn về chiếc tàu trong trường hợp không thể lấy lại được, thì mong nhà nước tạo điều kiện cho nhà bà được vay theo Nghị định 67 một lần nữa, đóng một con tàu mới để có cơ hội làm ăn và còn có cái để trả nợ ngân hàng. Trao đổi với chúng tôi, đại diện phòng Kinh tế, thị xã La Gi cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra thị xã đã báo cáo lên cấp trên đề nghị can thiệp sớm đưa các ngư dân về nước. Đồng thời thị xã cũng đã mời các chủ phương tiện đến để thông báo tình hình và động viên tinh thần vượt qua khó khăn trước mắt. 

 Indonesia là quốc gia xử lý khá nghiêm với các tàu thuyền nước ngoài bị bắt giữ. Gần đây, nước này đã đánh chìm rất nhiều tàu bắt giữ được trong đó có cả các tàu thuyền của Việt Nam.

    
  

  Danh sách các tàu bị   bắt trong vụ việc

  

  BTh 97292 Ts, 421 CV   do bà Nguyễn Thị Trường, khu phố 8 -  Phước Hội làm chủ.

  

  BTh 97974 Ts, 500 CV   do bà Nguyễn Thị Kính, Khu phố 8 - Phước Hội làm chủ

  

  BTh 99962Ts, 290 CV do   ông Nguyễn Lâm, Khu phố 6 - Phước Hội làm chủ

  

  BTh97729 Ts, 295 CV do   bà Nguyễn Thị Chấc, Khu phố 9 - Phước Hội làm chủ

  

  BTh98602 Ts, 295 CV do   ông Nguyễn Hương, Khu phố 3 - Phước Hội làm chủ

  

  BTh96560 Ts, 444 CV do   bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, Khu phố 7 -  Phước Hội làm chủ

  

  BTh98825 Ts, 295 CV do   ông Nguyễn Kim Thanh, Khu phố 3 - Phước Hội làm chủ

  

  BTh98350 Ts, 444 CV do   ông Nguyễn Hoàng, Khu phố 3 - Phước Hội làm chủ

    BTh99514 Ts, 275 CV do ông Nguyễn Anh, Khu phố 5 - Bình Tân làm chủ

Đình Nhượng


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ 9 tàu thuyền của ngư dân La Gi bị Indonesia bắt giữ: Mong các thuyền viên sớm được trở về