Cướp giật máy tính, cả 2 vào tù

23/07/2016, 09:58

BTO- Mới đây, Nguyễn Kim Trọng (SN 1998) trú tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc đến nhà một người bạn ở xã Hàm Thắng chơi, tại đây Trọng gặp Võ Hà Kiệt (SN 1998) cùng trú tại xã Hàm Thắng.

Lúc sau, Kiệt mượn xe máy của Trọng để chở bạn gái về nhà, trên đường quay về thì Kiệt nhìn thấy anh Phạm Duy Tuấn, trú tại xã Hàm Thắng nằm trên võng trước nhà để máy vi tính trên bụng chơi điện tử. Võ Hà Kiệt nảy sinh ý định chiếm đoạt máy tính này nhưng 1 mình không thể thực hiện được nên rủ thêm Nguyễn Kim Trọng cùng thực hiện. Sau đó Kiệt là người tiếp cận nơi anh Tuấn nằm rồi bất ngờ giật máy tính xách tay của anh Tuấn rồi cả hai tẩu thoát. Cướp giật được máy tính trên, các đối tượng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cơ quan điều tra sau đó vào cuộc để điều tra phát hiện Trọng và Kiệt và hai đối tượng đã thực hiện vụ cướp giật trên.

Với hành vi trên Tòa án huyện Hàm Thuận Bắc đã tuyên phạt Võ Hà Kiệt 18 tháng tù và Nguyễn Kim Trọng 13 tháng tù.

PHAN LIÊN


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cướp giật máy tính, cả 2 vào tù