“Nóng” vấn đề biển Đông, tham nhũng, môi trường

08/08/2016, 09:57

BT - Đó là 3 vấn đề được đông đảo cử tri các xã, phường, thị trấn: Phước Hội, Tân An (thị xã La Gi), Lạc Tánh, Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh) và Mê Pu, Võ Xu (huyện Đức Linh) quan tâm, kiến nghị với bà Trần Hồng Nguyên – Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị Bình Thuận tại các buổi tiếp xúc.

Cử tri đề nghị thông tin thêm về tình hình biển Đông; có biện pháp quyết liệt, cụ thể hơn để đảm bảo môi trường, an toàn thực phẩm; ngăn chặn vấn nạn tham nhũng, hàng giả, hàng kém chất lượng. Cử tri La Gi đề nghị ĐBQH  kiến nghị với các ngành, các cấp có biện pháp can thiệp để sớm đưa những ngư dân bị Indonesia bắt giữ ngày 24/7 trở về. Đồng thời, quan tâm hơn đến việc đảm bảo an ninh trật tự tại cảng cá; tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; khắc phục tình trạng thường xuyên ngập nước tại các khu dân cư. Cử tri huyện Tánh Linh cho rằng: Bệnh viện đa khoa huyện Tánh Linh có rất đông bệnh nhân nhưng bác sĩ ít, vì vậy đề nghị tăng số lượng bác sĩ cho bệnh viện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tránh tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên; sớm bố trí vốn để nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đồng Kho – Mê Pu – Đa Kai, vì tuyến đường này quá hẹp, qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con. Tại huyện Đức Linh, cử tri mong muốn ĐBQH và địa phương kiến nghị sửa luật để đảm bảo chế độ cho cán bộ bán chuyên trách ở xã và đối tượng là cán bộ hưu trí đồng thời là người cao tuổi; có biện pháp đảm bảo cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn, vì nơi đây vào mùa nắng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, nước bị nhiễm phèn…

H.PHÚC


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Nóng” vấn đề biển Đông, tham nhũng, môi trường