Nâng cao nhận thức về thông tin đối ngoại và chiến lược biển đảo

28/07/2016, 13:51

BT- Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Văn Linh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo tại Bình Thuận. Về phía tỉnh, tham dự có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Thời gian qua, hoạt động thông tin đối ngoại của các cấp, ngành địa phương trong tỉnh đã thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Từ đó đã tạo hiệu ứng tích cực góp phần thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch nước ngoài đến Bình Thuận ngày càng tăng, góp phần tạo dư luận tích cực nhằm phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Hoạt động tuyên truyền biển đảo của tỉnh được đẩy mạnh, nhất là việc tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trả lời một số nội dung mà đoàn làm việc đã nêu như việc tuyên truyền thông tin đối ngoại cho đồng bào dân tộc thiểu số, ngư dân; tình hình ngư dân đánh bắt hải sản xâm phạm lãnh hải nước ngoài; việc triển khai chiến lược biển đảo trong giai đoạn hiện nay… Kiến nghị với đoàn làm việc của Trung ương, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần phải chủ động, kịp thời cung cấp những thông tin chính thống cho người dân. Ngoài ra các cơ quan truyền thông cần giải thích, định hướng thông tin trên các phương tiện truyền thông. Phản bác kịp thời những thông tin sai lệch trên mạng xã hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đối với những tin, bài đưa thông tin sai lệch thì cần phải có nhiều tin bài phản bác, cần thiết phải huy động cả hệ thống chính trị, những chuyên gia, trí thức viết bài phản bác những luận điệu, thông tin sai lệch để định hướng dư luận...

Thay mặt đoàn làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giao Trung ương Phạm Văn Linh đánh giá cao những nỗ lực cũng như sự chủ động, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo. Đồng chí yêu cầu thời gian tới tỉnh cần phải có sự bứt phá trong công tác này, đặc biệt nâng cao nhận thức về thông tin đối ngoại, chiến lược biển đảo. Làm tốt công tác này sẽ là nền tảng, tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn hóa, con người Bình Thuận ra bên ngoài. Bên cạnh những lực lượng được đào tạo chuyên nghiệp, tỉnh cần phải tập trung đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác thông tin đối ngoại sát thực tế, mang lại hiệu quả cao hơn. Tăng cường phối hợp thông tin giữa các ngành nhằm phát huy hiệu quả tổng hợp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân…

Hồng Trinh


Related articles

(0) Comments
Focus
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao nhận thức về thông tin đối ngoại và chiến lược biển đảo