Vẫn chứng nào tật nấy

23/07/2016, 09:18

BTO- Nguyễn Hoài Thương (SN 1991) trú tại khu phố 2, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, có nhiều tiền án và đã tái phạm.

Ngày 26/10/2010, Thương bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết tuyên phạt 6 tháng tù về tội  “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngày 12/1/2012, Nguyễn Hoài Thương bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 25/10/2014, chưa được xóa án tích nhưng Thương tiếp tục phạm tội. Khoảng 14 giờ ngày 8/4/2016, Nguyễn Hoài Thương mượn xe máy của Nguyễn Đức Bảo (SN 1976) ở khu phố 3, phường Đức Long, khi mượn xe Nguyễn Hoài Thương nói là đi công việc nên Nguyễn Đức Bảo đồng ý. Nhưng sau đó, Nguyễn Hoài Thương đến khu vực Cổng chữ Y, thuộc phường Đức Long, thành phố Phan thiết thì gặp đối tượng tên Tài Ghẻ (không rõ nhân thân lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Nguyễn Hoài Thương điều khiển xe máy chở Tài Ghẻ từ thành phố Phan Thiết theo Quốc lộ 1A theo hướng huyện Hàm Thuận Bắc, trên đường đi thấy nhà ai có tài sản sơ hở thì trộm. Khi đến khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, các đối tượng phát hiện tiệm sửa chữa điện cơ của anh Nguyễn Nhật Quang, nằm bên đường Quốc lộ 1A không có người trông coi thì dừng xe. Tài Ghẻ lén lút vào lấy 1 mô tơ bơm nước rồi cả hai tẩu thoát về hướng thành phố Phan Thiết. Nguyễn Nhật Quang đang chơi ở đối diện bên kia đường Quốc lộ 1A phát hiện nên tri hô cùng nhiều người tại đây dùng xe máy đuổi theo. Khi đuổi đến thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng thì khống chế bắt giữ được Nguyễn Hoài Thương cùng phương tiện và tang vật giao cho công an xử lý, còn Tài Ghẻ chạy thoát đến nay vẫn chưa bắt được.

Được biết, Viện kiểm sát huyện Hàm Thuận Bắc đã quyết định truy tố Nguyễn Hoài Thương về tội “Trộm cắp tài sản”.

TQ


Related articles

(0) Comments
Focus
Exploring the wavy pass in the old jungle
Dai Ninh Pass is not the highest area in the Phan Son and Phan Lam forests, but this is the peak of the National Highway 28B connecting the two provinces of Binh Thuan and Lam Dong. The starting point is Luong Son Town, Bac Binh district, and the final point is adjacent to Highway 20 in Ninh Gia commune, Duc Trong district (Lam Dong), with a length of nearly 70 km.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vẫn chứng nào tật nấy