Phú Quý: Tuyên truyền ngư dân không tàng trữ, đánh bắt cá bằng chất nổ

22/07/2016, 11:08

BTO- Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân huyện và UBND xã Long Hải tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ đánh bắt cá bằng chất nổ, không khai thác xâm phạm lãnh hải nước ngoài.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và chủ các phương tiện tàu thuyền trên địa bàn thôn Phú Long, xã Long Hải được đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý thông qua một số nội dung: Quy định pháp luật liên quan đến vật liệu nổ; các quy định của Chỉ thị số 01 ngày 2/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc hại để khai thác thủy sản và một số chỉ thị, văn bản của địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này. Đồng thời, chỉ rõ tác hại của việc sử dụng vật liệu nổ trong quá khai thác, đánh bắt hải sản và hậu quả khi ngư dân Việt Nam đưa phương tiện, lao động sang khai thác, đánh bắt hải sản vi phạm lãnh hải nước ngoài bị bắt.

Buổi tuyên truyền giúp cho các chủ phương tiện tàu, thuyền, đoàn viên, hội viên từ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Từ đó, chấm dứt tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

T.Duyên


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Tuyên truyền ngư dân không tàng trữ, đánh bắt cá bằng chất nổ