Trung Quốc cảnh báo hậu quả tàn khốc nếu Mỹ “dám” tuần tra Biển Đông

19/07/2016, 14:06

Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Mỹ sẽ lãnh hậu quả khốc nếu “dám” tiếp tục những hành vi khiêu khích khi tuần tra ở Biển Đông.

Theo Sputnik News, lời đe dọa ngang ngược trên được phía Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành tập trận quân sự ở phía Đông Nam đảo Hải Nam và cấm tàu bè đi lại gần đó.

                
      
         Hải quân Trung Quốc tập trận ở Biển Đông. Ảnh AFP

Trước đó, Lầu Năm Góc của Mỹ đã điều các tàu chiến của nước này tuần tra và đi sâu vào trong khu vực 12 hải lý quanh các bãi đá mà Trung Quốc cải tạo phi pháp thành đảo nhân tạo ở Trường Sa và xây dựng trái phép nhiều công trình quân sự trên đó hòng tạo sự đã rồi.

Phát biểu ngày 18/7, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ không bị đe dọa nếu chỉ thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đông nhưng sẽ phải chịu hậu quả tàn khốc nếu dám có các hành vi khiêu khích về quân sự.

“Từ khi nào quyền tự do đi lại ở Biển Đông bị cản trở? Chưa khi nào cả, dù trong quá khứ hay hiện tại cũng như trong tương lai. Mọi chuyện sẽ vẫn như vậy trừ khi có kẻ nào dám giở trò.

Trung Quốc kịch liệt phản đối cái gọi là tự do hàng hải bằng biện pháp quân sự ở Biển Đông kèm theo những hành động mang tính đe dọa về quân sự cũng như thách thức và không tôn trọng luật pháp quốc tế”, ông Tôn đe dọa.

Không chỉ ngang nhiên đe dọa Mỹ, Trung Quốc còn cố tình tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông khi tuyên bố tổ chức hàng loạt các cuộc tập trận trong khu vực và cấm mọi tàu bè qua lại cho đến khi các cuộc tập trận kết thúc.

Dù bản thân lên tiếng cảnh báo Mỹ, Trung Quốc tuần trước cũng thực hiện chính cái mà họ gọi là “tự do hàng hải bằng biện pháp quân sự ở Biển Đông” khi điều oanh tạc cơ có khả năng mang bom hạt nhân H-6K bay qua bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Philippines từ năm 2012.

Phía Trung Quốc cho rằng, hành động này tương tự như việc Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông để thực thi quyền tự do hàng hải.

Trước đó, Mỹ đã nhiều lần phản đối hành vi cải tạo đảo phi pháp của Trung Quốc và tố cáo Trung Quốc đang tìm cách thiết lập Vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông.

Đáp lại, Trung Quốc cho rằng, mình có toàn quyền xây dựng bất cứ công trình nào trong lãnh thổ của nước này khẳng định các công trình mà nước này xây dựng ở Biển Đông chủ yếu là vì mục đích dân sự.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những tuyên bố của Trung Quốc có phần ngụy biện bởi lãnh thổ mà Trung Quốc đang “tự vơ vào” được nước này xác lập thông qua yêu sách “đường 9 đoạn” bao trùm hầu khắp Biển Đông với cái gọi là “những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Trung Quốc ngụy tạo.

Điều này được minh chứng bằng việc mới đây Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đã ra phán quyết bác bỏ tính pháp lý và quyền lịch sử của Trung Quốc đối với “đường 9 đoạn” cũng như khẳng định Trung Quốc vi phạm UNCLOS khi ngăn cản ngư dân Philippines khai thác cá trên ngư trường truyền thống của nhiều nước trong khu vực ở bãi cạn Scarborough.

Trong khi Philippines, Mỹ và nhiều nước trên thế giới hoan nghênh phán quyết của PCA và kêu gọi Trung Quốc cần tuân thủ phán quyết của Tòa cũng như luật pháp quốc tế thì Trung Quốc vẫn khăng khăng cho rằng, Tòa không có thẩm quyền pháp lý để xử vụ này và từ chối thực hiện phán quyết của Tòa.

Trần Khánh/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cảnh báo hậu quả tàn khốc nếu Mỹ “dám” tuần tra Biển Đông