Chí Công: Hơn 50% diện tích ruộng muối bỏ hoang

18/07/2016, 10:44

BT- Ông Nguyễn Bình Phong Tuấn – Chủ tịch UBND xã Chí Công cho biết: Năm 2016, chỉ tiêu về sản lượng muối của xã là 7.500 tấn, tuy nhiên đến thời điểm này, tổng sản lượng muối thu hoạch chỉ đạt 2.633 tấn, đạt 35,1% so với Nghị quyết HĐND xã (trong đó muối thủ công hơn 2.590 tấn, muối sạch 48 tấn). Hiện hoạt động sản xuất muối của diêm dân xã Chí Công gặp nhiều khó khăn. Toàn xã có hơn 60 ha diện tích muối, đáng nói là trong những tháng đầu năm nay, có đến hơn 50% diện tích ruộng muối ở đây bị bỏ hoang, diêm dân không còn mặn mà với sản xuất muối.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân là do giá muối bình quân năm nay khoảng 300.000 đồng/tấn, so với những năm trước giảm từ 2 - 3 lần. Do giá quá thấp, nên nhiều hộ dân đã cầm cự, muối chất đống đến nay vẫn chưa bán được với khoảng 2.500 tấn. Bên cạnh đó, còn do tuyến kênh Hiệp Đức dẫn nước biển vào ruộng muối bị bồi lấp, ngập rác. Bà con làm muối phải đầu tư ống dẫn nước từ biển vào ruộng hoặc khoan giếng ngay tại ruộng để lấy nước mặn làm muối nhưng hiệu quả không cao. Hiện chính quyền địa phương đang cố gắng nạo vét kênh Hiệp Đức, khuyến khích diêm dân tiếp tục duy trì nghề muối.

K.A


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chí Công: Hơn 50% diện tích ruộng muối bỏ hoang