Ảnh minh họa. |
Hiện nay nhiều phụ huynh có chung lo lắng trẻ ngày càng phạm tội nhiều là do ham chơi, thích hưởng thụ, đua đòi và dễ bị lôi kéo vào thói hư tật xấu, trong khi chưa đủ nhận thức để phân biệt đúng sai; trình độ hạn chế, môi trường sống không tốt nên dẫn tới hiện tượng tiệu cực. Theo Giáo sư Đặng Cảnh Khanh (Viện trưởng Viện nghiên cứu truyền thống phát triển): Chúng ta luôn dạy con học thật nhiều và giỏi để cạnh tranh với người khác. Tuy nhiên, quên mất rằng, trong cuộc sống không chỉ có cạnh tranh mà phải dạy con biết đùm bọc, chia sẻ. Cha mẹ nên khuyến khích con tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng để giúp con thêm gắn bó với mọi người xung quanh. Khi đó, trẻ biết tôn trọng người khác và sống nhân ái. Ngoài ra cha mẹ cũng cần trò chuyện với con thay vì để con cảm thấy cô đơn và khi gặp khó khăn thì xử lý tiêu cực một mình. Nếu trẻ được nuôi dưỡng và giáo dục đúng đắn từ gia đình và nhà trường thì trẻ có khả năng làm chủ hành vi, nhận thức của mình hơn.
M.Anh