Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Khuyến khích người dân mạnh dạn báo tin, tố giác hành vi vi phạm

30/07/2016, 09:38

 BTO- Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh vừa có cuộc họp về tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Bình Thuận kể từ đầu năm 2016 đến nay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải cùng đại diện lãnh đạo của nhiều sở ngành, đơn vị là các thành viên trong Ban chỉ đạo đã đến dự.

Theo Ban chỉ đạo 389 của tỉnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu từ đầu năm đến nay vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Qua kiểm tra, kiểm soát thị trường, các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 2.970 vụ vi phạm, tăng gần 570 vụ so cùng kỳ năm ngoái và đã xử lý hành chính 1.788 vụ, chuyển khởi tố hình sự 11 vụ… Dù đạt kết quả đáng ghi nhận, song công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Bình Thuận cũng còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần được khắc phục. Do vậy trong thời gian tới, công tác này phải được chú trọng tăng cường và nhất là kịp thời khắc phục những tồn tại để phát huy vai trò, trách nhiệm của từng sở ngành, đơn vị liên quan… Phát biểu tại cuộc họp, ông Lương Văn Hải đề nghị Ban chỉ đạo 389 của tỉnh sớm tập trung kiểm tra, rút kinh nghiệm, tiến hành kiện toàn lực lượng nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ đem lại hiệu quả. Đồng thời cần định hướng tuyên truyền giúp đối tượng tiêu dùng hiểu rõ, tránh xa sản phẩm độc hại, tẩy chay hàng giả, hàng kém chất lượng và khuyến khích người dân mạnh dạn báo tin, tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan thẩm quyền…

Đ.Q


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Khuyến khích người dân mạnh dạn báo tin, tố giác hành vi vi phạm