Quản lý các dự án nước ngoài nhạy cảm về QPAN

04/08/2016, 14:39

BTO- Ngày 3/8, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phan Hiệp và thị trấn Chợ Lầu thuộc huyện Bắc Bình, nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ 1 – Quốc hội khóa XIV vừa diễn ra.

Cử tri 2 địa bàn nơi đây lo lắng về tình hình phát triển nông nghiệp, nhất là giá cả hàng nông sản. Việc tiết kiệm ngân sách công cần được Quốc hội giám sát chặt chẽ hơn. Người dân cũng đồng tình về cách xử lý về môi trường trong vụ Formosa Hà Tĩnh, tuy nhiên Quốc hội và Chính phủ cần phải có biện pháp quản lý, theo dõi các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài tại các khu vực nhạy cảm về quốc phòng – an ninh (QPAN). Ngoài ra, các nội dung liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, đầu tư công, các dự án xây dựng, tu sửa các tuyến giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn cũng được các cử tri quan tâm, kiến nghị với Đại biểu Quốc hội.

                       
      ĐBQH Lê Quốc Phong nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri

H.Đ


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quản lý các dự án nước ngoài nhạy cảm về QPAN