Thông qua đó, xuất hiện nhiều mô hình về chuyển đổi cơ cấy cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Trong đó phải kể đến mô hình trồng 2 vụ lúa, 1 vụ bắp nếp đông xuân bán trái tươi trên ruộng lúa tại xã Tân Bình và xã Tân Tiến. Đây là mô hình có hiệu quả kinh tế khá cao, tổng thu nhập trên 1ha khoảng 80 -100 triệu đồng/năm, lợi nhuận khoảng 50 - 60%. Hiện nay, mô hình đã được nông dân áp dụng, nhân rộng trên diện tích khoảng 20 - 30 ha/vụ. Bên cạnh đó, có mô hình luân canh cây đậu phộng giống L14 trên ruộng lúa vụ đông xuân tại thôn Hiệp Tín, xã Tân Tiến; quy mô diện tích 7,5ha/19 hộ. Kết quả, mô hình giúp nông dân thay đổi nhận thức trong quá trình sản xuất. Đó là không nên độc canh cây lúa trên nền đất cát nghèo dinh dưỡng, năng suất thấp mà phải luân canh cây họ đậu phù hợp điều kiện đất đai, khí hậu tại địa phương để cải tạo đất và tăng thu nhập trên diện tích đất canh tác.
Không chỉ vậy, để nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, bằng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã điểm hàng năm của Trung ương, 5 năm qua, xã Tân Tiến đã xây dựng và thực hiện đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản. Theo đó, hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản, hộ nhận hỗ trợ phải trả 1 con bê đầu tiên cho xã để xã tiếp tục hỗ trợ cho hộ khác. Đến nay, nhờ sự hỗ trợ của đề án đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có con giống phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, Phòng Kinh tế La Gi sẽ tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân. Đồng thời, xây dựng các mô hình điểm tại các vùng quy hoạch, chọn lọc giống cây trồng vật nuôi có ưu thế về hiệu quả kinh tế. Đẩy mạnh công tác lai giống bò Sind, heo đực giống ngoại và mô hình vỗ béo bò…
K.Anh