Thổ Nhĩ Kỳ và Italy tiến hành chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga

11/07/2016, 16:33

Các chuyên gia của Thổ Nhĩ Kỳ và Italy trong tuần này sẽ tiến hành một chuyến bay giám sát chung trên lãnh thổ của Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Thông tin này vừa được ông Sergei Ryzhkov - người đứng đầu Trung tâm Giảm thiểu rủi ro hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ.

                
      
         Ảnh: Flickr.

Theo ông Ryzhkov, đổi lại Nga cũng sẽ tiến hành một chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Na Uy cũng trong khoảng thời gian này. Đây sẽ là chuyến bay giám sát thứ 21 của Nga trên lãnh thổ nước ngoài trong năm nay.

Ông Ryzhkov cho biết, từ ngày 11 tới ngày 15/7, trong một phần của Hiệp ước Bầu trời mở quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy sẽ thực hiện sứ mệnh chung là bay giám sát trên lãnh thổ của Liên bang Nga bằng máy bay giám sát CN-235 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký hồi tháng 3/1992, trở thành một trong những giải pháp xây dựng lòng tin lớn ở châu Âu sau thời Chiến tranh Lạnh. Hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực kể từ 1/1/2002, hiện có 34 quốc gia trong đó có Nga và hầu hết các thành viên NATO tham gia.

Phương Anh/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ và Italy tiến hành chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga