Tiến độ thực hiện “tàu  67” đang được đẩy nhanh

12/07/2016, 08:23

BT- Đến cuối tháng 6 /2016, UBND  tỉnh đã phê duyệt danh sánh đăng ký đóng mới, nâng cấp 157 tàu theo Nghị định 67; trong đó đóng mới 138 chiếc (Phú Quý 103 chiếc, La Gi 24 chiếc, Phan Thiết 9 chiếc, Tuy Phong 2 chiếc), nâng cấp, hoán cải 19 chiếc. Trong 138 tàu đăng ký đóng mới có 63 tàu dịch vụ hậu cần, 75 tàu khai thác.

Đến nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có văn bản cho phép đóng mới 72 tàu và 1 tàu nâng cấp thuộc danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt (tăng 14 tàu so đầu năm 2016). Trong số đó đã có 45 chiếc đóng mới hoàn thành đưa vào sử dụng (tăng 30 chiếc so đầu năm 2016); gồm 38 chiếc của phú Quý, 5 chiếc của La Gi, 1 chiếc của Phan Thiết, 1 chiếc của Tuy Phong; và 1 chiếc nâng cấp của Phú Quý đã thực hiện xong.

Đã có 53 chiếc được Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT giải ngân (tăng 31 chiếc so đầu năm 2016); gồm 46 chiếc của Phú Quý, 5 chiếc của La Gi, 1 chiếc của Phan Thiết và 1 chiếc của Tuy Phong. Tổng số tiền đầu  tư 453.734 triệu đồng; trong đó số tiền ngân hàng cam kết cho vay là 330.049 triệu đồng, đã giải ngân 302.128 triệu đồng, tăng 202.892 triệu đồng so với đầu năm 2016.

Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm 2016, việc thực hiện việc đóng mới, nâng cấp tàu cá trên địa bàn tỉnh có tiến độ khá nhanh cả về phê duyệt danh sánh đóng mới lẫn việc giải ngân và số tàu đóng xong đưa vào sử dụng. Bình Thuận là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67; trong đó Phú Quý là một điển hình của tỉnh về thực hiện chính sách này.

T.NAM


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiến độ thực hiện “tàu  67” đang được đẩy nhanh