Sẵn sàng cho Lễ hội Nghinh Ông năm 2016

08/08/2016, 09:39

BT - Theo đề xuất của Ban quản lý Quan Đế Miếu (Chùa Ông - TP. Phan Thiết), Ban tổ chức Lễ hội Nghinh Ông năm 2016 đã ban hành kế hoạch và ấn định thời gian diễn ra sự kiện này từ 26 - 28/8, nhằm ngày 24, 25, 26 tháng 7 âm lịch năm Bính Thân. Đây là hoạt động định kỳ 2 năm/lần nhằm bảo tồn văn hóa dân gian truyền thống của bà con người Hoa và một bộ phận cộng đồng dân cư trong quá trình hình thành, phát triển thành phố Phan Thiết.

         
   

         

            Toàn bộ khu vực Quan Đế Miếu và các dụng cụ đã được sơn phết mới để    phục vụ cho lễ hội.

Chương trình Lễ hội Nghinh Ông năm 2016 gồm hai phần lễ và hội, trong đó phần hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân du hành qua các đường phố bắt đầu diễn ra từ 5 giờ sáng ngày 28/8 (tức ngày 26/7 âm lịch). Theo kế hoạch, các đoàn tham gia hiện tập trung triển khai các phần việc liên quan để chuẩn bị tổ chức lễ hội chu đáo, an toàn, trang trọng, đúng nghi thức cổ truyền và làm phong phú thêm phần hội gắn với phục vụ phát triển du lịch địa phương…

Dự kiến tổng số tham gia trực tiếp Lễ hội Nghinh Ông sắp tới gần 900 người thuộc các đoàn: Quan Đế Miếu, Hội quán Phước Kiến, Hội quán Quảng Đông, Hội quán Triều Châu, Hội quán Hải Nam… Trong phần hội năm nay, đoàn Hội quán Phước Kiến ngoài huy động đội đại kỳ, trung kỳ, tiểu kỳ còn có đội thiếu nhi gánh hoa, đội thiếu nhi Bát Tiên, đội lân sư rồng. Với đoàn Hội quán Quảng Đông có đội nhạc trống kèn, đội Phước Lộc Thọ, đội thầy trò Tam Tạng thỉnh kinh, xe Bao Công xử án, xe Quan Thế Âm, xe thiếu nữ đánh đàn… Góp mặt ở Lễ hội Nghinh Ông năm 2016, đoàn Hội quán Triều Châu đem đến cờ đoàn Triều Quần, lồng đèn Triều Quần, nhạc cổ Triều Quần (TP. HCM) và trình diễn các vũ điệu: Người đến từ Triều Châu, Hoàn Châu Cách Cách, Ngắm hoa mưa đêm, Vũ điệu tiên nữ… Còn đoàn Hội quán Hải Nam tham gia lộng múa quạt, lộng múa lụa, lộng gánh hoa, lộng Đàn Bà Tỳ, lộng Bát Tiên, Bát Bửu, kiệu Chiêu Ứng Công, hai đội lân sư rồng của Hội quán và TP. HCM. Riêng đoàn Quan Đế Miếu cử lực lượng phụ trách đại kỳ, múa Rồng Xanh dài 49 m, hóa thân các nhân vật: Quan Bình cưỡi ngựa, Châu Xương, lính hầu, Lưu Bị - Quan Công - Trương Phi theo truyền thuyết Đào viên kết nghĩa…

         

Ông Tô Đạt Bửu - Trưởng Ban quản lý Quan Đế Miếu cho biết: Đến nay mọi việc đã tiến hành suôn sẻ như kế hoạch đề ra, toàn bộ khu vực chùa cũng vừa được sơn phết lại. 4 hội quán tham gia hiện vẫn triển khai nhân lực, tập luyện với tinh thần tích góp phần đem lại thành công cho Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân lần thứ 11 - năm 2016… Ngoài phần hội thì trong phần lễ có nội dung cúng thí thực diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 27/8 (tức ngày 25/7 âm lịch) luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 700 cộ bánh trái các loại được bà con kinh doanh, buôn bán khắp nơi trong lẫn ngoài tỉnh đăng ký với Ban quản lý Quan Đế Miếu.

Để Lễ hội Nghinh Ông năm 2016 được diễn ra thành công, thời gian qua Ban tổ chức đã tiến hành phân công cho các thành viên, trong đó ông Võ Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết làm Trưởng ban phụ trách chung. Bên cạnh đó, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin của thành phố được giao nhiệm vụ giúp Trưởng ban tăng cường công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ Ban quản lý Quan Đế Miếu tổ chức tốt lễ hội gắn với tuyên truyền quảng bá phục vụ phát triển du lịch. Tình hình an ninh cho lễ hội cũng được giải quyết, theo đó Công an TP. Phan Thiết sẽ phối hợp cùng các bên liên quan triển khai giải pháp nhằm đảm bảo cho lễ hội diễn ra trật tự, an toàn.

QUỐC TÍN


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẵn sàng cho Lễ hội Nghinh Ông năm 2016