Bài học cảnh tỉnh

18/08/2016, 09:29

BT - Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình vừa đưa ra xét xử vụ án “Đánh bạc” đối với 10 bị cáo, gồm: Huỳnh Văn Sang (SN 1977), Nguyễn Minh Hùng (SN 1975), Lê Thành Hôn (SN 1971), Lê Thị Bảy (SN 1967), Châu Thế Tuấn (SN 1987), Nguyễn Trực (SN 1985), Nguyễn Văn Anh (SN 1968), Lê Thị Ngọc Huệ (SN 1970), Trần Thị Sáu (SN 1969) và Phạm Thị Thanh (SN 1980), cùng trú tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Vào khoảng 17h ngày 6/5/2015, Huỳnh Văn Sang, Nguyễn Minh Hùng, Lê Thành Hôn và Lê Thị Bảy đi đến khu vực chuồng bò ở thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình cùng nhau hùn tiền để làm cái xóc tài xỉu ăn tiền với nhiều người khác. Đến khoảng 18h20 cùng ngày, Sang, Hùng, Hôn, Bảy, Nguyễn Văn Anh, Lê Thị Ngọc Huệ, Phạm Thị Thanh, Trần Thị Sáu, Nguyễn Trực, Châu Thế Tuấn và một số người khác (không rõ lai lịch) tụ tập tại nhà của Sang để đặt cược tài xỉu ăn tiền. Sang đưa 1.000.000 đồng để Hôn làm cái xóc tài xỉu. Các con bạc đặt cược trên sòng tài xỉu từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng/ván. Một lúc sau, Hôn đưa lại cho Sang 1.000.000 đồng để Sang tiếp tục làm cái xóc tài xỉu. Do bị thua gần hết tiền nên Sang nói với Hôn đến chỗ Bảy đang nằm trên võng trước nhà của Sang lấy tiền hùn làm cái xóc tài xỉu. Bảy đưa cho Hôn 2.000.000 đồng để đưa cho Sang làm cái. Sang xóc tài xỉu bị thua 2.400.000 đồng, chỉ còn lại 600.000 đồng Sang cất giữ. Sau đó Sang giao sòng tài xỉu lại cho Hùng tiếp tục làm cái. Hùng lấy 4.000.000 đồng tiền hùn vốn xóc tài xỉu trước đây còn lại đưa cho Tuấn cầm giữ, phụ giúp Hùng thu tiền được – thua trên sòng bài. Đến khoảng 21h10 cùng ngày, Công an huyện Bắc Bình ập vào bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc 27.250.000 đồng. Thu giữ trong người của Nguyễn Trực 8.020.000 đồng, Trần Thị Sáu 500.000 đồng, Nguyễn Văn Anh 5.012.000 đồng, Lê Thị Ngọc Huệ 6.600.000 đồng, Nguyễn Minh Hùng 620.000 đồng và một số vật dụng dùng để đánh bạc.

Hội đồng xét xử TAND huyện Bắc Bình đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng 15 tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 9 tháng tù của Bản án HSST số 31/2015/HSST ngày 21/5/2015 của TAND huyện Bắc Bình, buộc Hùng chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 24 tháng tù. Huỳnh Văn Sang 13 tháng 10 ngày tù (bằng với thời gian đã tạm giữ, tạm giam). Lê Thành Hôn, Lê Thị Bảy, Nguyễn Trực, Nguyễn Văn Anh, Lê Thị Ngọc Huệ, mỗi bị cáo từ 7 đến 9 tháng tù. Còn lại ba bị cáo khác bị phạt mỗi người 6 tháng tù cho hưởng án treo. Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 48.000.000 đồng, trong đó 27.250.000 đồng thu trên chiếu bạc và 20.752.000 đồng thu giữ trên người các bị cáo.

Vụ án trên là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn có ý định bài bạc sát phạt nhau ăn thua bằng tiền.

N.Dân


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài học cảnh tỉnh