Phản hồi về bài: “Sở Công thương Bình Thuận thay đổi giới tính của nhiều tiểu thương”

17/08/2016, 17:07

BTO - Báo Bình Thuận Online ngày 16/8 có bài “Chuyện hy hữu Sở Công thương Bình Thuận thay đổi giới tính của nhiều tiểu thương” của tác giả Lê Long có nội dung:Trong tháng 7/2016, Sở Công thương tỉnh Bình Thuận đã tổ chức những lớp tập huấn kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm cho các hộ tiểu thương có đăng ký kinh doanh các ngành nghề ăn uống, buôn bán hàng tạp hóa trong toàn tỉnh tại văn phòng Sở, đường Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết.Sau khi đã vượt qua bài kiểm tra về kiến thức an toàn thực phẩm và được Sở Công thương cấp Giấy xác nhận: Kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.Khi nhận giấy, nhiều tiểu thương không chú ý, đến khi về tới nhà, đem giấy ra xem, khoe với bạn hàng, thì phát hiện giới tính của mình đã bị thay đổi.Cụ thể như trường hợp Nguyễn Quang Dũng, thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi, là nam giới, giấy xác nhận ghi bà Nguyễn Quang Dũng. Trường hợp bà Nguyễn Thị Mai, thôn Cam Bình, xã Tân Phước, giới tính là nữ, Sở Công thương cấp giấy chứng nhận là ông...

Theo phản hồi của Sở Công Thương tại Công văn số 1596 ngày 17/8/2016 do ông Đỗ Minh Kính, Phó Giám đốc phụ trách ký v/v “Thông tin về sai sót trong khâu đánh máy, in ấn Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm”  nêu rõ: Sau khi nhận được thông tin trên, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra bộ phận chuyên môn tham mưu và nhận thấy đây là thiếu sót trong khâu đánh máy, in ấn và phát hành giấy Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với 2 giấy xác nhận của bà Nguyễn Thị Mai và ông Nguyễn Quang Dũng. Do đó Sở đã tiến hành thu hồi 2 giấy nêu trên để đổi lại và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân có liên quan. Sở Công Thương xin phản hồi đến Báo Bình Thuận và chân thành cám ơn báo đã kịp thời thông tin những sai sót nêu trên để Sở rút kinh nghiệm, chấn chỉnh.

         

Hà Thu Thủy


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phản hồi về bài: “Sở Công thương Bình Thuận thay đổi giới tính của nhiều tiểu thương”