Tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm học  2015 – 2016

17/08/2016, 10:27

 * Duy trì mô hình “3 tốt”

BTO - Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2015 – 2016.

Năm học 2015 – 2016, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, toàn diện trên các mặt công tác, bám sát mục tiêu, thực hiện có hiệu quả chương trình năm học.

Các chương trình lớn của Đội được duy trì và tổ chức sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Như qua chương trình “Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai’’các Liên đội đã tổ chức 383 chương trình, tư vấn, giúp đỡ cho 20.521 em học sinh và trao tặng 4.775 suất học bổng với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; tổ chức 4.892 buổi tuyên dương 18.517 gương điển hình người tốt, việc tốt. Phong trào kế hoạch nhỏ đã thu được 338 tấn giấy vụn, 15.325 lon phế liệu bán với số tiền trên 100 triệu đồng....đã góp phần hỗ trợ giúp đỡ đội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Song song đó, thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2015 - 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ học đường Bình Thuận thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng môi trường học đường thân thiện, lành mạnh”, các cơ sở Đoàn trường học  thi đua học tập và rèn luyện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các cơ sở Đoàn trường học đã xây dựng, duy trì và phát triển các câu lạc bộ học tập, mô hình “giờ học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt”, diễn đàn “tự học, tự rèn”. Thực hiện phong trào “Thanh niên tình nguyện” gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.  Qua đó, đã thực hiện 63 công trình, phần việc thanh niên trị giá 395 triệu đồng; tổ chức 43 hoạt động xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; duy trì 48 đội hình tình nguyện tập trung với 2.575 thành viên; thành lập 32 CLB ATGT với 869 thành viên; duy trì 11 CLB phòng chống tệ nạn xã hội với 379 thành viên, 236 đội thanh niên xung kích – cờ đỏ với 1.927 thành viên Các hoạt động xung kích sáng tạo được đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên tích cực tham gia thông qua các cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, hội thi tin học trẻ tỉnh Bình Thuận lần thứ XVII, giải thưởng “Sáng tạo xanh“. Các phong trào Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, Khi tôi 18 tiếp tục được triển khai thực hiện với các tiêu chí thi đua cụ thể phù hợp với từng đối tượng học sinh, sinh viên

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2015 – 2016.

Thanh Thủy


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm học  2015 – 2016