Nga đề xuất lập cơ chế ngăn chặn sự cố giữa máy bay Mỹ và Syria

23/08/2016, 16:56

Đề xuất cơ chế ngăn chặn sự cố giữa máy bay Mỹ và Syria dự kiến sẽ được Bộ trưởng Ngoại giao Nga – Mỹ thảo luận ngay trong tháng này.

Sputnik ngày 23/8 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất thành lập một cơ chế để ngăn chặn sự cố giữa lực lượng không quân Syria và Mỹ đang hoạt động tại nước cộng hòa Arab này.

                
      
         Một chiếc máy bay chiến đấu khai hỏa trên bầu trời Syria. (Ảnh: AFP)

Tờ Izvestia của Nga dẫn nguồn tin từ quân đội và giới ngoại giao Nga cho biết, sáng kiến của Bộ Quốc phòng Nga thiết lập một cơ chế ngăn chặn sự cố giữa máy bay Mỹ và máy bay Syria được xây dựng dựa trên tình hình thực tế không quân Syria đang tăng cường các hoạt động quân sự thời gian qua.

Nguồn tin này cũng cho biết, hiện Syria không hề có kênh thông tin liên lạc với Mỹ cũng như Nga khi tiến hành các cuộc không kích, đồng thời nói thêm rằng, đề xuất của Nga sẽ là một trong những chủ đề được đưa ra bàn thảo trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga – Mỹ dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27/8.

Tuần trước, Mỹ đã liên lạc với Nga thông qua kênh thông tin được thiết lập trong bản ghi nhớ ngăn chặn khả năng va chạm (MOU) để đảm bảo an toàn bay khi làm nhiệm vụ chiến đấu ở Syria. Động thái này được đưa ra sau khi không quân Syria tiến hành các cuộc không kích gần nơi các lực lượng mặt đất của Mỹ hoạt động ở khu vực lân cận Hasakah.

Hôm qua (22/8), người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nói rằng, Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng liên lạc trực tiếp với Chính phủ Syria để tránh tình huống tương tự như những gì xảy ra ở Hasakah.

Hùng Cường/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga đề xuất lập cơ chế ngăn chặn sự cố giữa máy bay Mỹ và Syria