Mỹ triển khai binh sĩ tới miền Nam Afghanistan đối phó với Taliban

23/08/2016, 10:26

Khoảng 100 binh sĩ Mỹ vừa được triển khai tới một thành phố ở khu vực miền Nam Afghanistan có nguy cơ rơi vào tay các phiến quân Taliban.

Người phát ngôn của lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Chuẩn tướng Charles Cleveland ngày 22/8, thông báo các binh sĩ đã được huy động đến Lashkar Gah- thủ phủ của tỉnh Helmand để đào tạo và hỗ trợ quân đội Afghanistan.

                
      
         Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Ảnh AP

Ông Cleveland cho biết, sự hiện diện của các binh sĩ này là nhằm hỗ trợ lực lượng cảnh sát Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh lực lượng an ninh nước này vừa tiến hành các cuộc không kích tại khu vực này. Trong vài tuần qua, Taliban đã chiếm giữ nhiều huyện thuộc địa bàn các tỉnh như Helmand, Baghlan và Takhar.

Afghanistan vẫn chứng kiến tình trạng bạo lực và bất ổn nhiều năm sau khi Mỹ và đồng minh phát động cuộc chiến chống khủng bố ở nước này hồi năm 2001.

Tháng 10/2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố duy trì 9.800 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan cho đến hết năm 2016 và sau đó rút xuống còn 5.500 binh sĩ trong năm 2017, phá vỡ lời hứa chấm dứt cuộc chiến tại nước này, rút hầu hết lực lượng Mỹ khỏi quốc gia châu Á này trước khi rời nhiệm sở.   

Một số báo cáo mới đây cho biết, thành phố Kunduz ở miền Bắc nước này cũng đang đứng trước nguy cơ rơi vào tay các phiến quân Taliban. Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, quân đội Chính phủ đang chiến đấu với lực lượng Taliban ở ít nhất 15 tỉnh thành.

Phương Anh/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ triển khai binh sĩ tới miền Nam Afghanistan đối phó với Taliban